Tin trong tỉnh

Lắng đọng “Muôn vàn tình thương yêu” ở 3 miền đất nước

"Muôn vàn tình thương yêu" là chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc có ý nghĩa chính trị quan trọng tôn vinh giá trị trường tồn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với sự nghiệp xây dựng Xã hội chủ nghĩa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình "Muôn vàn tình yêu thương" tại điểm cầu tỉnh Nghệ An.

Tối 21/8, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An và TP Hồ Chí Minh tổ chức cầu Truyền hình - Phát thanh trực tiếp với chủ đề “Muôn vàn tình thương yêu” kỷ niệm 50 năm Ngày Bác Hồ đi xa, 50 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác.

Chương trình được tổ chức tại 3 điểm cầu là: Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (Hà Nội), Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) và Bến Nhà Rồng (TP Hồ Chí Minh).

Chương trình thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tới tham dự.

"Muôn vàn tình thương yêu" là chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc có ý nghĩa chính trị quan trọng tôn vinh giá trị trường tồn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với sự nghiệp xây dựng Xã hội chủ nghĩa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chương trình có sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên 3 miền của đất nước.

Tại điểm cầu ở Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), rất nhiều đại biểu và đông đảo nhân dân cùng tham dự chương trình.

Xuyên suốt chương trình là những tác phẩm âm nhạc viết về Người, về đất nước của các tác giả nổi tiếng, cùng với đó là các tiểu phẩm kịch ngắn, clip tư liệu ghi lại những câu chuyện lịch sử về thân thế và sự nghiệp cách mạng bình dị mà vĩ đại của Bác Hồ. Tại điểm cầu Nghệ An, còn có những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ.

Nhiều ca khúc trong chương trình thể hiện lòng biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. (Ảnh. NTV)

Chương trình nghệ thuật “Muôn vàn tình thương yêu” đã thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, sáng 21/8 (tức ngày 21/7 âm lịch), tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), dòng họ Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân cùng nhân dân địa phương tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

Lễ tưởng niệm 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức một cách trang nghiêm, tiết kiệm và theo đúng phong tục truyền thống ở địa phương. Đây là dịp để cán bộ, nhân dân các địa phương trong và ngoài tỉnh Nghệ An thể hiện sự tri ân, tưởng nhớ tới công lao vĩ đại của Người.

Tác giả: Việt Hòa

Nguồn tin: infonet.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP