Thế giới

Lãnh đạo quốc gia nào được trả lương cao nhất?

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận 400.000 USD/năm, tuy nhiên đây vẫn chưa phải mức lương cao nhất mà một nhà lãnh đạo thế giới nhận được.

Ông Justin Trudeau chính thức trở thành Thủ tướng thứ 23 của Canada vào ngày 4/11/2015, và cho đến hiện tại nhận mức lương từ 146.000 - 365.000 USD. Thủ tưởng Canada đang sống trong dinh thự có tên gọi Rideau Cottage gồm 22 phòng, nằm trong khuôn viên của Rideau Hall ở Ottawa.

Là một trong những lãnh đạo thế giới được trả lương khá cao ở mức 255.000 USD/ năm, Thủ tướng Nhật Bản cũng thường đi lại trên chuyên cơ Boeing 777-300ER. Đây là máy bay dành riêng cho người đứng đầu chính phủ Nhật Bản và các cộng sự.

Ông Alexander De Croo nhậm chức Thủ tướng Bỉ - vị trí đã bị bỏ trống trong gần hai năm vào tháng 10/2020. Hiện tại mức lương của lãnh đạo quốc gia này là 267.000 USD, thường xuyên sử dụng chuyên cơ Airbus A321 cho các chuyến bay đường dài, chiếc Dassault Falcon 90, Embraer ERJ 135 và 2 chiếc Embraer ERJ 145.

Đối với các chuyến công du quốc tế, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel sử dụng chiếc Cessna 550 Citation II tư nhân, ông còn sở hữu chiếc Learjet 35A và Boeing 737-700 thuê từ hãng hàng không Luxair. Thủ tướng Luxembourg nhậm chức từ tháng 12/2013 và được trả mức lương 271.000-340.000 USD/năm.

Kể từ ngày 26/10/ 2017, bà Jacinda Ardern là thủ tướng của New Zealand và sở hữu mức lương 324,000 USD. Bà là lãnh đạo nữ duy nhất sau Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto sinh con khi tại chức và mang con đến họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ông Sebastian Kurz là Thủ tướng thứ 25 của nước Áo và cũng là người đứng đầu trẻ nhất thế giới ở tuổi 35. Từ năm 2011 tới 2017 ông là chủ tịch đoàn thanh niên OVP và từ năm 2016 là chủ tịch trường chính trị OVP. Hiện tại ông đang nhận 328.600 USD/năm với tư cách là Thủ tướng, gấp khoảng 6 lần mức lương trung bình của công dân Áo.

Thủ tướng Đức Angela Merkel nằm trong top 5 lãnh đạo quốc gia có lương cao nhất thế giới, ở mức 369.700 USD/năm. Bà Merkel trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Đức vào năm 2005, được coi lãnh đạo nữ có sức ảnh hưởng nhất. Hiện Thủ tướng Đức đã ở nhiệm kỳ thứ 4 và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của bà.

Thủ tướng Úc được hưởng 2 dinh thự chính thức của thủ tướng: một tòa nhà theo phong cách phục hưng thời Georgia có tên The Lodge từ năm 1927, và dinh thự thứ hai là Kirribilli House ở ngoại ô Kirribilli, phía Nam xứ Wales. Thủ tướng thứ 30 và đương nhiệm của Úc nhận lương 395.500 USD/năm, gấp 6 lần mức lương trung bình của công dân Úc.

Ngoài việc sống tại Nhà Trắng gồm 6 tầng và 132 phòng với đủ công năng, Tổng thống Mỹ Joe Biden còn được sử dụng chuyên cơ Không Lực Một (Air Force One), một trong những máy bay được trang bị tốt nhất và hiện đại nhất thế giới, cùng với đó là mức lương lên đến 400.000 USD/năm. Ông Joe Biden chiến thắng ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump để trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46, nhậm chức vào ngày 20/1/2021.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long là nhà lãnh đạo thế giới được trả lương cao nhất, lên tới 1,6 triệu USD. Thủ tướng làm việc trong văn phòng trên khu đất xa hoa rộng 43 hecta có tên gọi The Istana theo phong cách tân Palladian, được trang bị vô cùng hiện đại. Để so sánh, mức lương 1,6 triệu USD/năm của ông cao gấp 15 lần Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn ảnh: AP.

Tác giả: Mộc Nhiên

Nguồn tin: Tri thức & Cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP