Tin trong tỉnh

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng tân Giám mục Giáo phận Vinh

Chiều 11/2, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đại biểu của tỉnh đến chúc mừng Tân Giám mục Giáo phận Vinh Anphongsô Nguyễn Hữu Long nhân dịp Đức cha khởi đầu sứ vụ mục tử tại Giáo phận.

Cùng đi có Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý và tân Giám mục Giáo phận Vinh Anphongsô Nguyễn Hữu Long cùng trao đổi nhân dịp đoàn đến chúc mừng. Ảnh: Thành Duy

Thánh lễ nhậm chức Giám mục Giáo phận Vinh của Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long sẽ được cử hành vào sáng 12/2 tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đến Giám mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý chúc mừng tân Giám mục Giáo phận Vinh hoàn thành tốt nhất trọng trách Thiên Chúa và Giáo hội giao phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý chúc Giáo phận Vinh dưới sự lãnh đạo của Giám mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long sẽ có thêm nhiều thành tựu tốt đẹp, mang lại cuộc sống an lành, hạnh phúc cho đồng bào giáo dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An nói riêng và đất nước nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý và đoàn đại biểu của tỉnh tặng hoa chúc tân Giám mục Giáo phận Vinh Anphongsô Nguyễn Hữu Long. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành của tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhất các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Giáo phận Vinh theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng đề nghị tân Giám mục Giáo phận Vinh, với trọng trách, uy tín của mình sẽ lãnh đạo các chức sắc, bà con giáo dân tiếp tục thực hiện tốt lời huấn dụ của Đức Giáo hoàng: "Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt" và đường hướng "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào", xây dựng mối đoàn kết dân tộc, gắn bó, cùng chung sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị có sự gắn kết chặt chẽ giữa giáo phận và chính quyền tỉnh để giải quyết và xử lý các vấn đề có liên quan đúng quy định của pháp luật, đảm bảo vừa có tình, vừa có lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý chúc mừng tân Giám mục Giáo phận Vinh Anphongsô Nguyễn Hữu Long. Ảnh: Thành Duy

Giám mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long rất hân hạnh, vui mừng được tiếp đón đoàn chính quyền tỉnh đến thăm, chúc mừng Giáo phận Vinh và cá nhân Giám mục; đồng thời bày tỏ cảm ơn các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương đã chấp thuận đề nghị của Tòa thánh để Đức cha về thực hiện sứ vụ tại Giáo phận Vinh.

Tân Giám mục Giáo phận Vinh cũng khẳng định sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền, giữa bà con giáo dân và lương dân, cùng nhau đoàn kết, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An nói riêng, đất nước nói chung ngày càng giàu đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thăm hỏi, trò chuyện với các sơ tại Tòa giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, ngày 22/12/2018, Tòa Thánh Vatican công bố: Giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long - Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Vinh.

Đồng thời, Giáo hoàng cũng đã thiết lập Giáo phận Hà Tĩnh, tách ra từ Giáo phận Vinh và bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp làm Giám mục Chính tòa tiên khởi của Giáo phận Hà Tĩnh.

Tác giả: Thành Duy

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP