Tin trong tỉnh

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa tri ân liệt sỹ, thăm và tặng quà gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), sáng 16/7 đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dâng hương, dâng hoa tại Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh, Khu di tích lịch sử Truông Bồn; thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Nam Đàn.

Cùng đi có đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, các hội đoàn thể cấp tỉnh.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Hoài Thu

Dâng hoa tại Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh (Hưng Nguyên), đồng chí Nguyễn Xuân Đường cùng đoàn công tác thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoàn công tác nguyện sẽ không ngừng lao động, cống hiến hết sức mình vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường dâng hoa trước phần mộ 13 liệt sỹ TNXP. Ảnh: Hoài Thu

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường và đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn tại xã Mỹ Sơn (Đô Lương).

Đoàn công tác tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Hoài Thu

Dâng hương, dâng hoa lên anh linh các liệt sỹ thanh niên xung phong, đồng chí Nguyễn Xuân Đường và đoàn công tác bày tỏ tấm lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ và hứa sẽ phấn đấu công tác, đóng góp sức mình cho công cuộc xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho thương binh Nguyễn Trọng Hùng, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn. Ảnh: Hoài Thu

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm và tặng quà các thương, bệnh binh tại huyện Nam Đàn. Đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Trọng Hùng, thương binh 1/4, xóm 1B, xã Nam Thanh; ông Đào Đức Toàn, thương binh 1/4 tại thị trấn Nam Đàn và ông Lê Công Hồ, thương binh 1/4 tại xã Nam Giang.

Đoàn công tác thăm hỏi ông Đào Đức Toàn, Thương binh 1/4, mất sức lao động với tỷ lệ 81% tại thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Hoài Thu

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng quà cho ông Lê Công Hồ, thương binh 1/4, mất sức lao động với tỷ lệ 97% tại xã Nam Giang nhân dịp 27/7. Ảnh: Hoài Thu

Tại các gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác ân cần hỏi thăm và chúc sức khỏe các thương, bệnh binh. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường mong các CCB luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, tiếp tục đóng góp sức mình để xây dựng quê hương, đất nước.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP