Pháp luật

Lạnh lùng lời khai gã cha ruột nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông vì mâu thuẫn vợ chồng

Nghi ngờ vợ ngoại tình, Viên nảy sinh ý định giết con. Đối tượng bồng con gái 5 tuổi từ nhà mẹ vợ đến cầu Ông Hiển ném xuống sông Trường Giang rồi đi về nhà.

Ngày 17/2, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Viên (30 tuổi, ngụ thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "giết người".

Hiện trường và ảnh bé V. bị cha ném xuống sông.

Vào trưa cùng ngày, lực lượng chức năng dẫn giải Viên ra hiện trường tại cầu Ông Hiển (bến đò Tam Hải) thực hiện lại việc ném cháu T.L.Y.V. (5 tuổi, con gái Viên) xuống sông Trường Giang khiến cháu bé tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Viên khai do khi gọi điện cho vợ ở TP. Hồ Chí Minh thấy vợ không nghe máy nên nảy sinh ghen tuông, nghi vợ ngoại tình.

Viên thực hiện lại hiện trường ném con gái xuống sông Trường Giang.

Khoảng 19h30 phút ngày 16/2, Viên từ nhà mình ở thôn Đông Tuần đến nhà mẹ vợ là Lê Thị L. (65 tuổi, trú cùng thôn) để nói chuyện với mẹ vợ.

Quá trình nói chuyện, Viên đã nảy sinh ý định giết con gái ruột mình đang ở nhà mẹ vợ. Viên bồng con gái đi từ nhà vợ mình xuống bến đò Tam Hải rồi ra cầu ông Hiển ném bé xuống sông.

Đối tượng Trần Văn Viên

Gây án xong, Viên đi về nhà nói lời từ biệt mẹ ruột của mình và bị công an xã khống chế ngay sau đó.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 19h tối 16/2, do mâu thuẫn ghen tuông với người vợ, Viên bồng con gái là cháu T.L.Y.V (5 tuổi) ném xuống sông Trường Giang. Đến 0h15 sáng nay, thi thể cháu V. được lực lượng chức năng và người dân tìm thấy bà bàn giao cho gia đình chuẩn bị lo hậu sự.

Tác giả: Hoa Thạch

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP