Thể thao

Malaysia bỏ Vòng loại World Cup 2022, Việt Nam sẽ mất ngôi đầu vào tay Thái Lan

Nếu Malaysia không thể tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, kết quả của bảng G sẽ có những xáo trộn.

Ông Stuart Ramalingam, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) mới đây cho biết, khả năng Malaysia có thể rút khỏi vòng loại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và cả AFF Suzuki Cup 2021 do lo ngại về tình hình dịch COVID-19.

Tình hình của đội tuyển Malaysia vẫn chưa được công bố chính thức. Nhưng nếu "Những chú hổ vàng" rút khỏi vòng loại World Cup 2022, theo quy định, kết quả của đội bóng này ở bảng G sẽ bị hủy bỏ. Khi đó, Việt Nam sẽ mất đi 3 điểm từ chiến thắng 1-0 trước Malaysia ở sân Mỹ Đình. Ngược lại, Thái Lan hưởng lợi khi kết quả thua 1-2 của họ trước Malaysia không được tính. Điều này sẽ giúp Thái Lan bằng điểm với Việt Nam (cùng 8 điểm) nhưng Thái Lan vươn lên đứng đầu bảng G nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, hơn Thái Lan 3 điểm.

Dịch COVID-19 đang bùng phát tại Malaysia với trung bình 2.000 người nhiễm bệnh/ngày. Chính phủ Malaysia phải đưa ra lệnh hạn chế đi lại, đồng thời không cho phép xuất nhập cảnh trong thời gian lệnh kiểm soát di chuyển có điều kiện (PKPB) của chính phủ có hiệu lực.

Quy định nói trên khiến CLB Johor Darul Ta'zim vừa phải rút khỏi AFC Champions League. Trong khi ĐT Malaysia cũng không thể tập trung trong đợt FIFA Day tháng 11 này.

HLV Tan Cheng Hoe cũng tỏ ra lo lắng trước tình hình hiện tại của đội tuyển Malaysia. “Những chú hổ vàng” đã trải qua một năm không tập trung luyện tập cùng nhau. Lần gần nhất tuyển Malaysia hội quân thi đấu là vào tháng 11/2019 và có được chiến thắng 2-1 trước Thái Lan, 2-0 trước Indonesia.

“Tôi lo rằng các đội khác đã có sự chuẩn bị tốt, đặc biệt là UAE. Họ vừa bổ nhiệm một HLV mới (Jorge Luis Pinto), và có một đợt tập trung hiệu quả với ba hoặc bốn trận giao hữu.

Ngay cả Thái Lan cũng bắt đầu tập luyện và có các trận đấu với các CLB địa phương. Họ cũng vừa có trận đấu với đội ngôi sao Thai League. Đội tuyển Việt Nam cũng chuẩn bị tập luyện với những cầu thủ tốt nhất của mình.

Nếu các cầu thủ của chúng tôi không chơi hoặc tập luyện cùng nhau, rất khó để họ hợp tác thành một đội và hiểu được lối chơi tôi đề ra" HLV Tan Cheng Hoe nói.

Theo kế hoạch, tuyển Malaysia định tập trung sau trận chung kết Malaysia Cup vào ngày 22/11/ 2020. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra khi MFL quyết định hủy giải Malaysia Cup vì không được chính phủ chấp thuận.

Tác giả: Thiện Minh

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP