Pháp luật

Mang xăng đốt nhà nghi do mâu thuẫn làm ăn, một người chết cháy ngày 24 Tết

Vũ Văn Hồng khai khai do xảy ra mâu thuẫn trong quá trình làm ăn với gia đình ông Dũng nên đã mang xăng đến đốt nhà.

Ngày 29/1, lực lượng chức năng TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà ở đường Phạm Văn Đồng tổ 6, phường Đống Đa khiến 1 người tử vong.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Theo nhân chứng, khoảng 8h sáng cùng ngày, Vũ Văn Hồng (SN 1968, trú tại xã Ia O, huyện Ia Grai) mang xăng vào nhà của ông Nguyễn Danh Dũng (370/22 đường Phạm Văn Đồng) rồi châm lửa đốt.

Lúc này, ngọn lửa bùng phát dữ dội, người nhà ông Dũng hoảng loạn chạy thoát thân. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Gia Lai đến hiện trường dập lửa. Sau 40 phút lửa được dập tắt.

Người dân tập trung theo dõi công an khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường tài sản trong ngôi nhà ông Dũng bị thiêu rụi hoàn toàn. Vợ ông Dũng là bà Trần Thị Hà (SN 1972) đã tử vong trong nhà vệ sinh.

Sau khi gây án, Hồng bỏ chạy khỏi hiện trường, tuy nhiên đã bị lực lượng công an tóm gọn trong tình trạng bị bỏng vùng chân. Bước đấu, người này khai do xảy ra mâu thuẫn trong quá trình làm ăn với gia đình ông Dũng nên đã mang xăng đến đốt nhà.

Tác giả: Thạch Hãn

Nguồn tin: phunusuckhoe.vn

  Từ khóa: đốt nhà , mâu thuẫn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP