Trong nước

Môi trường ô nhiễm từ Trung tâm thực nghiệm Đại học Vinh

Nước thải ra từ khu vực nuôi tôm có mùi hôi. Nhiều hạng mục công trình bỏ hoang, hư hỏng. Đó là những gì người dân thôn Trường Vịnh, xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân phản ánh lâu nay tại Khu thực nghiệm của Trường Đại học Vinh.

Trung tâm thực hành nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Vinh được xây dựng trên diện tích 9,268 ha với tổng mức đầu tư gần 32 tỉ đồng. Công trình gồm có 13 hạng mục, là cơ sở phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Nước thải từ khu vực nuôi tôm

Thế nhưng sau khi đi vào hoạt động vài năm, trung tâm này đã xuất hiện tình trạng hư hỏng xuống cấp, xả thải làm ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong nhân dân.

Một góc Khu thực nghiệm Trường Đại học Vinh

Cơ sở hạ tầng xuống cấp

Những hình ảnh lại tại khu vực này đã chứng minh những phản ánh của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Mong rằng các cấp ngành và chính quyền địa phương vào cuộc xử lý ngay những bất cập tại đây, nhằm trả lại môi trường sống trong lành cho người dân sống tại khu vực này.

Tác giả: Tiến Long

Nguồn tin: Truyền hình Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP