Pháp luật

Một giáo viên bị tạm giữ vì... cho vay nặng lãi

Công an TX. Thái Hòa (Nghệ An) vừa xử lý hành chính 20 đối tượng và tạm giữ 4 đối tượng cho vay nặng lãi.

4 đối tượng cho vay nặng lãi tại cơ quan điều tra (ảnh Đ.V.XB)

Sáng 9/11, Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an TX Thái Hòa (Nghệ An) cho biết: Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi.

Qua quá trình dài theo dõi địa bàn, Công an TX. Thái Hòa phát hiện nhiều cửa hàng cầm đồ, công ty tài chính lợi dụng nhu cầu cần tiền nhanh của các cá nhân, doanh nghiệp nên đã đưa ra mức lãi suất cao hơn so với lãi suất quy định của Ngân hàng nhà nước. Sau khi giao dịch với người vay, các công ty tài chính không ghi lại nội dung lãi suất trên các giấy tờ liên quan.

Tang vật thu giữ tại hiện trường (ảnh Đ.V. XB)

Sau khi xác minh làm rõ, ngày 6/11, Công an TX. Thái Hòa đã tổ chức kiểm tra 41 cửa hàng cầm đồ, công ty tài chính hoạt động cho vay nặng lãi. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm tài liệu, 500 triệu tiền mặt, 30 xe máy, 14 ô tô, 20 điện thoại di động và 18 máy vi tính và tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Phan Hải Dương (SN 1993, trú tại khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu); Nguyễn Anh Đức (SN 1994, trú tại xã Tây Hiếu); Trần Xuân Hùng, (SN 1987, trú tại xã Đông Hiếu ) và Nguyễn Viết Nghĩa (SN 1979, giáo viên trú tại xã Nghĩa Thuận). Đồng thời, xử lý hành chính 20 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi.

Vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP