Pháp luật

Mua bán 5 bánh heroin, 2 bị cáo nhận án tù chung thân

Bị bắt quả tang đang có hành vi mua bán 5 bánh heroin, Lang Văn Anh và Trần Thanh Minh cùng chịu chung mức án tù chung thân.

Sáng 27/6, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Lang Văn Anh (SN 1980, trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) và Trần Thanh Minh (SN 1967, trú tại phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa). Hai bị cáo bị truy tố về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Hai bị cáo Lang Văn Anh (trái) và Trần Thanh Minh (phải) tại tòa. Ảnh: Phương Thảo

Theo cáo trạng, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 13/12/2017, tại xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn, tổ công tác công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện, bắt quả tang Lang Văn Anh đang chuẩn bị giao dịch mua bán ma túy với Trần Thanh Minh, thu giữ 5 bánh heroin.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận ngày 12/12/2017, Lang Văn Anh thống nhất bán cho Trần Thanh Minh 5 bánh heroin với giá 650 triệu đồng. Ngày 13/12/2017, Minh đưa trước cho Anh 600 triệu đồng, Anh mang 5 bánh heroin có khối lượng 1732 gam bán cho Minh. Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng đã không qua mặt được lực lượng chức năng.

Tại tòa, Lang Văn Anh và Trần Thanh Minh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Với số lượng ma túy lớn, HĐXX đã tuyên phạt cả 2 bị cáo mức án tù chung thân.

Riêng bị cáo Trần Thanh Minh trước đó đã từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 4 năm tù về tội "trốn khỏi nơi giam" vào năm 1992, 12 năm tù về tội "cướp tài sản công dân" vào năm 1992; bị Tòa án nhân dân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa xử phạt 4 năm 6 tháng tù về tội "trốn khỏi nơi giam" vào năm 1996.

Tác giả: Phương Thảo

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: chung thân , mua bán , heroin , phạt tù , ma túy

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP