Thế giới

Mỹ cấm các chuyến bay đến Cuba

Chính phủ Mỹ hôm 25/10 tuyên bố, bắt đầu từ ngày 10/12 sẽ cấm các hãng hàng không nước này bay đến tất cả các điểm đến ở Cuba ngoài Havana.

Trong một thông báo, Bộ Giao thông Mỹ cho biết, họ thực hiện động thái này theo yêu cầu của Ngoại trưởng Mike Pompeo nhằm tiếp tục gây sức ép kinh tế lên chính quyền Cuba vì sự ủng hộ đối với Tổng thống Venezuela Maduro.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: BBC.

Quan hệ Cuba-Mỹ đã quay trở lại thế đối đầu kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền vào năm 2017 với tuyên bố sẽ đảo ngược quá trình tái lập quan hệ giữa hai nước do người tiền nhiệm Obama khởi xướng.

Ngoài ra, chính quyền của Tổng thống Trump đã thực hiện nhiều biện pháp thắt chặt hơn nữa lệnh cấm vận kinh tế và tài chính chống lại Cuba, trong đó gần đây nhất là các biện pháp hạn chế gây tác động mạnh tới ngành du lịch - nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai của “hòn đảo tự do”- và áp dụng hoàn toàn điều 3 của Luật Helms-Burton gây tranh cãi chống Cuba./.

Tác giả: Vũ Anh Tuấn

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: cuba , cấm bay , hãng hàng không , Mỹ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP