Thế giới

Mỹ sẽ bắt đầu sản xuất hệ thống tên lửa hành trình phóng từ mặt đất

Lầu Năm Góc ngày 11/03 thông báo Mỹ sẽ bắt đầu các hoạt động sản xuất thành phần của các hệ thống tên lửa hành trình phóng từ mặt đất.

Thông báo này được đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố kế hoạch rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga.

Các hoạt động này trước đó đã bị hạn chế bởi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) với Nga, Hiệp ước mà Mỹ tháng trước đã tuyên bố rút khỏi trong vòng 6 tháng trừ khi Nga chấm dứt vi phạm văn bản này. Lầu Năm Góc cho biết các hoạt động nghiên cứu và phát triển hệ thống tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có thể được đảo ngược nếu Nga quay lại với việc tuân thủ hoàn toàn và có thể kiểm chứng hiệp ước INF trước khi Mỹ rút khỏi hiệp ước này vào tháng 08/2019.

Liên hợp quốc cũng đã kêu gọi Mỹ và Nga tuân thủ hiệp ước INF để duy trì sự ổn định toàn cầu./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP