Kinh tế

Nắng nóng gay gắt, gần 12.500 ha ở Ngệ An 'khát nước'

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc Trung bộ thời gian qua đã khiến 18.500 ha cây trồng ở các tỉnh miền Trung bị khô hạn, đặc biệt Nghệ An là địa phương bị nặng nhất với gần 12.500 ha.

Theo dự báo, hạn hán, thiếu nước ở các tỉnh miền Trung có thể lên hơn 44.000 ha trong thời gian tới

Chiều 27/6, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết, tháng 6/2019, các khu vực miền núi phía Bắc, Trung du và Đồng bằng Bắc bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửa Long đã bước vào mùa mưa.

Trong khi đó, ở miền Trung tiếp tục trong mùa khô, xảy ra một số đợt nắng nóng liên tiếp, thiếu hụt lượng mưa, dòng chảy so với trung bình nhiều năm, một số tỉnh xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Tổng diện tích đang bị hạn hán, thiếu nướctoàn vùng gần 18.500 ha, trong đó Bắc Trung bộ gần 16.500ha, Nam Trung Bộ hơn 2.000 ha.

Đáng lưu ý, ở Bắc Trung bộ, Nghệ An là địa phương bị ảnh hưởng nhất do khô hạn, thiếu nước. Đến nay, địa phương này có gần 12.500ha bị khô han. Cụ thể, huyện Nghi Lộc bị nặng nhất lên đến 3.000 ha, Yên Thành gần 1.350 ha, Vinh gần 1.000 ha, Thanh Chương gần 1.000 ha, Diễn Châu trên 700 ha…

Trong số diện tích bị khô hạn ở trên, trên 5.900 ha thuộc cuối hệ thống kênh một số công trình thủy lợi lớn (Đô Lương, vùng bơm tưới Nam Hưng Nghi…), gần 6.500 ha thuộc các hồ nhỏ, trạm bơm do địa phương quản lý.

Tại Quảng Bình diện tích khô hạn đến nay cũng gần 1.700 ha (huyện Tuyên Hóa, Quảng TRạch, Ba Đồn, Bố Trạch, Minh Hóa…), còn Quảng Trị cũng trên 1.000 ha (tập trung ở huyện Vĩnh Linh, Gio Linh)…

Ở các địa phương còn lại diện tíc cây trồng khô hạn cũng lên đến hàng trăm ha: Hà Tĩnh (730 ha), Thanh Hóa (gần 330 ha), Thừa Thiên-Huế (300 ha).

Tại các tỉnh Nam Trung bộ, hơn 2.00 ha lúa tại tỉnh Bình Định đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán thiếu nước, chủ yếu là trong các công trình thủy lợi nhỏ do địa phương quản lý, chủ yếu ở các huyện Tuyên Phước, Phù Mỹ, An Lão, Hoài Nhơn.

Ngoài ra, tại tỉnh Bình Thuận hiện còn khoảng 9.000ha/33.200ha vẫn phải giãn tiến độ xuống giống để theo dõi diễn biến mưa và nguồn nước từ các hồ thủy điện trong thời gian tới.

Theo Tổng cục Thủy lợi, ở Bắc Trung bộ hiện dung tích các hồ trong khu vực đạt trung bình 42% dung tích thiết kế, dự báo đến cuối tháng 7/2019, dung tích trữ đạt khoảng 34%.

Với thông tin dự báo mưa như hiện tại, khả năng sẽ có khoảng 44.300ha bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, trong đó Thanh Hóa 10.000ha, Nghệ An 22.000ha, Hà Tĩnh 1.200ha, Quảng Bình 5.000ha, Quảng Trị 3.500ha, Thừa Thiên-Huế 2.600ha.

Do vậy, Cục Trồng trọt cần hướng dẫn các địa phương thực hiện các giải pháp liên quan đến trồng trọt, chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở khu vực Trung bộ để giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, thiếu nước.

Cùng đó, đẩy nhanh tiến độ xuống giống vụ Thu Đông ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để né lũ và đủ thời gian xả lũ vào đồng bổ sung phù sa và vệ sinh đồng ruộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (27/6) do ảnh hưởng của rìa đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh, nên ở các tỉnh phía Đông Bắc và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh miền Trung tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Nắng nóng ở Bắc bộ có khả năng kéo dài 2 ngày tới còn Trung bộ tiếp tục kéo dài trong 3-4 ngày tới.

Tác giả: PHẠM ANH

Nguồn tin: Báo Tiền phong

  Từ khóa: nắng nóng , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP