Du lịch

Ngắm hang đá Noel "khủng" ở Nghệ An được làm từ hàng nghìn cây tre

Hang đá "khủng" rộng hàng nghìn mét, cao hơn tòa nhà 3 tầng vừa được bà con giáo dân Giáo xứ Kẻ Gai (Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An) dựng lên để kịp đón mùa Noel 2020.

Hang núi đá khổng lồ này rộng hơn 2.500m2 được dựng trên khoảng sân vận động của Giáo xứ Kẻ Gai (xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An). Sau 40 ngày làm liên tục, hang đá này đã hoàn thiện và kịp đón khách tham quan đón mùa Noel 2020.

Ông Nguyễn Dần - Trưởng ban phụ huynh ở Giáo xứ Kẻ Gai cho biết, hang đá này được dựng lên từ 2.500 cây tre mét lớn, 5000 bao bì xi măng và hàng nghìn bộ đèn nháy, đèn điện, cỏ, cây hoa lá trang trí.

Để hoàn thiện được hang đá này, 80 người dân phải làm liên tục trong 40 ngày mới có thể hoàn thiện.

Khung hang đá là 2.500 cây mét được buộc chặt với nhau bằng dây cao su tạo thành 1 khối vững chắc.

Phía ngoài, 5000 bao bì xi măng được kết lại rồi phun sơn tạo màu như vách núi đá thật.

Hang đá này có 3 tầng. Người dân có thể đi xuyên vào trong rồi leo lên các tầng để ngắm tiểu cảnh dựng lại cảnh Chúa Giáng sinh.

Lối đi trong hang đá rất rộng, đủ để người dân đi thoải mái ngắm cảnh hang đá.

Những tiểu cảnh được dựng lên rất sinh động và bắt mắt để người dân tham quan.

Toàn bộ hang đá này có diện tích rộng 2.500m2, dài khoảng 200m, cao 25m. Chí phí xây dựng hang đá này hết khoảng 400 triệu đồng.

Hang đá được làm từ tre mét, bao bì, vải nên nhiều biển cảnh báo cấm hút thuốc được đặt bên trong nhắc nhở du khách. Để an toàn, 1 lối đi thoát hiểm được mở ra ở giữa thân hang núi giúp người dân có thể đi thẳng xuống nền đất khi gặp sự cố.

Tiểu cảnh Chúa hài đồng được sinh ra đặt trang trọng giữa hang núi đá để người dân có thể chiêm ngưỡng.

Ban đêm, cả hang đá rực sáng lung linh sắc màu. Đây được xem là hang đá lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ đón mùa Noel 2020.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP