Kinh tế

Ngành đường sắt đón khách trở lại tại ga Vinh sau khi bị tạm dừng

Hiện ngành đường sắt có 2 đôi tàu khách Thống nhất chạy tuyến Bắc-Nam được đón khách trở lại tại ga Vinh sau nhiều ngày tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19.

Đoàn tàu dừng đón, trả khách tại một nhà ga. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngành đường sắt sẽ tổ chức đón khách lên tàu trở lại tại ga Vinh (Nghệ An) kể từ ngày hôm nay (3/7) sau nhiều ngày tạm dừng để phòng dịch COVID-19.

Quyết định này được đưa ra sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ra văn bản về việc dừng cách ly xã hội tại thành phố Vinh từ ngày 3/7, chuyển sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, tỉnh Nghệ An quyết định thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố Vinh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 19/6, ngành đường sắt quyết định tạm dừng đón khách lên tàu tại ga Vinh để phòng dịch COVID-19.

Tuy nhiên, các đoàn tàu khách vẫn dừng tác nghiệp kĩ thuật và trả khách tại ga Vinh. Hành khách đi tàu đến ga Vinh vẫn xuống tàu được tại ga này. Các ga lân cận không thuộc địa bàn thành phố Vinh đón, trả khách bình thường.

Hiện, ngành đường sắt có 2 đôi tàu khách Thống nhất chạy tuyến Bắc-Nam được dừng đón, trả khách tại ga Vinh.

Trên tuyến đường sắt Bắc-Nam, các đoàn tàu đang tạm dừng đón, trả khách tại ga Tuy Hòa do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên yêu cầu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19./.

Tác giả: Việt Hùng

Nguồn tin: Vietnam+

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP