Kinh tế

Nghệ An: 73 xã được công bố hết dịch tả lợn châu Phi

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, đến ngày 28/7, toàn tỉnh có 73 xã công bố hết dịch tả lợn châu Phi (trong tổng số 156 xã có dịch).

Ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

Số liệu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, đến ngày 28/7, trên địa bàn tỉnh đã có 73 xã (của 17 huyện, thành phố, thị xã) công bố hết dịch tả lợn châu Phi (trong đó có 6 xã tái dịch chưa qua 30 ngày); có 3 huyện, thị xã chưa có dịch: Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa và TX Cửa Lò.

Hiện, còn 83 xã thuộc 12 huyện, thị, thành phố chưa qua 30 ngày dịch: Quỳnh Lưu (11 xã), TX Hoàng Mai (2 phường), Đô Lương (8 xã), Nghi Lộc (2 xã), Diễn Châu (8 xã), Hưng Nguyên (2 xã), Kỳ Sơn (12 xã), Yên Thành (23 xã), TP Vinh (2 phường, xã), Con Cuông (1 xã), Tương Dương (5 xã), Quế Phong (7 xã).

Tiêu hủy lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Quỳnh Mỹ, huyện quỳnh Lưu. Ảnh: Việt Hùng

Ông Ngô Đức Quỳnh - Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Trong tháng 7, dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng chững lại về số xã, xóm, hộ bị nhiễm dịch. Tuy nhiên, dịch lại bùng phát tập trung ở một số điểm "nóng": Nhân Thành, Đồng Thành (Yên Thành); Quỳnh Thanh, Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu); Tri Lễ, Cắm Muộn (Quế Phong)...

Dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn Nghệ An từ ngày 12/3/2019. Sau hơn 4 tháng, dịch đã lây lan ra 156 xã của 18 huyện, thị, thành phố. Số hộ có lợn bị dịch 2.127 hộ, tổng số lợn đã tiêu hủy 8.970 con, tổng trọng lượng trên 415 tấn.

Tác giả: Xuân Hoàng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP