Tin trong tỉnh

Nghệ An: Bắt giữ thành công 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Sau thời gian dài theo dõi, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ thành công 3 đối tượng truy nã đặc biệt nghiêm trọng. Hiện, đơn vị đã bàn giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 19/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương, đơn vị đã bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã Moong Văn Hằng (25 tuổi), trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương; Kha Văn Phúc (29 tuổi), trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương. Đồng thời, phối hợp với Công an TP.Vinh bắt giữ thành công đối tượng Cụt Văn Thảo (19 tuổi), trú tại xã Thanh Sơn, cùng huyện Thanh Chương.

Đối tượng Cụt Văn Thao.

Theo tài liệu CQĐT, vào tháng 10/2018, Công an quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã đối với Moong Văn Hằng, Kha Văn Phúc và Cụt Văn Thảo về tội Cố ý gây thương tích. Sau khi gây án, cả 3 đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Vào thời điểm trên, vụ án này gây xôn xao dư luận bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Sau thời gian dài truy bắt không có kết quả, Công an quận Bình Tân đã chuyển hồ sơ, đề nghị Công an huyện Thanh Chương phối hợp bắt giữ. Sau khi tiến hành xác minh và trên các tài liệu đã có, Công an huyện Thanh Chương đã lên kế hoạch truy bắt hết sức kỹ lưỡng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9/4, tại bản Thanh Hòa, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, một tổ công tác thuộc đội Điều tra tổng hợp cũng đã tóm gọn đối tượng truy nã Moong Văn Hằng.

Đối tượng Moong Văn Hằng

Sau khi gây án tại quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh, Hằng trốn về quê ở Thanh Sơn. Tuy nhiên, tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, hắn cắt đứt liên lạc với gia đình. Với vỏ bọc làm công nhân bốc vác keo, di chuyển liên tục trên từng chuyến xe và trong rừng, song mọi di biến động của hắn đều nằm trong “tầm ngắm” của lực lượng chức năng. Vào khoảng 17h40 ngày 9/4, khi Hằng chuẩn bị nhảy lên thùng xe tải chở keo để di chuyển sang địa phương khác thì bị tóm gọn.

Được biết, trong 3 đối tượng, Phúc là đối tượng khiến cho CQĐT đau đầu nhất. Qua thời gian dài thu thập chứng cứ tài liệu, CQĐT nhận định khả năng đối tượng đã tạo được vỏ bọc hoàn hảo, có thể thay tên đổi họ, sử dụng giấy tờ giả. Tổ công tác đã chuyển hướng điều tra, hướng tới đối tượng làm công nhân ở các khu công nghiệp tại các tỉnh phía Bắc.

Ngày 10/4, tổ công tác xác định được đối tượng đang ở phòng trọ tại tỉnh Bắc Ninh. Vào khoảng 12h30 cùng ngày, tổ công tác đã tiến hành bao vây, tóm gọn khi gã vừa trở về phòng trọ để nghỉ trưa.

Tiếp đến, ngày 11/4, tại thị trấn Thanh Chương, đội Điều tra tổng hợp phối hợp với Công an TP.Vinh bắt giữ thành công đối tượng truy nã Cụt Văn Thảo.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương đang hoàn tất các thủ tục hồ sơ để bàn giao các đối tượng cho Công an TP.Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: thanh chương , truy nã , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP