Xã hội

Nghệ An: Cháy nhà ràn chứa củi, hơn 300 người dân dập lửa trong đêm

Bà Quý nấu cám lợn nhưng không để ý nên để lửa bén và cháy ngôi nhà chứa củi của gia đình. Hơn 300 người dân cùng tham gia dập lửa.

Vào lúc 19 giờ ngày 23/3/2019, tại gia đình ông Phan Bá Nhỏ (xóm 4, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương) đã xảy ra một vụ cháy nhà ràn chứa củi.

Hiện trường đám cháy. Ảnh: Ngọc Phương

Ban đầu khi phát hiện đám cháy, người nhà ông Nhỏ đã hô hoán hàng xóm đến dập lửa. Tuy nhiên, do trong nhà ràn chứa rất nhiều củi gỗ nên đám cháy càng lúc càng bùng phát mạnh.

Mọi người trong xóm cùng hợp sức dập lửa, lửa càng lúc càng bốc lên cao bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Ước tính đã có trên 300 người dân ở 2 xóm 3 và 4 đến dập lửa.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC số 5 đã đến ứng cứu, liên tục phun nước, đến 21 giờ cùng ngày đám cháy mới được dập tắt, không để lan sang các nhà hộ dân xung quanh.

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy, theo thông tin ban đầu là do bà Dương Thị Quý vợ ông Phan Bá Nhỏ nấu cám lợn trong nhà, không để ý nên lửa bén sang khu vực chứa củi gỗ.

Tác giả: Ngọc Phương

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: đô lương , cháy , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP