Tin trong tỉnh

Nghệ An: Chợ tạm lấn chiếm hành lang gây mất an toàn, chính quyền kêu khó

Tình trạng người dân tổ chức họp chợ, đổ vật liệu xây dựng trên các tuyến đường lấn chiếm hành lang QL48B, QL48E, TL537B gây mất ATGT.

Tiền ẩn nguy tai nạn giao thông do người dân buôn bán lấn chiếm lòng lề đường

Thời gian vừa qua, PV nhận được phản ánh của người dân địa phương về việc nhiều hộ dân tổ chức họp chợ, đổ vật liệu xây dựng trên các tuyến đường lấn chiếm hành lang QL48B, QL48E, TL537B gây mất ATGT.

Ông Nguyễn Văn Long (trú xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu) bức xúc, do tính chất công việc nên ngày nào tôi cũng phải đi trên tuyến TL537B. Nhưng mỗi khi đến chợ Quỳnh Nghĩa thì phải đi chậm vì người dân nơi đây để hàng hóa, xe cộ lấn chiếm hết cả đường gây mất ATGT, tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Theo tìm hiểu của PV, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, có rất nhiều điểm họp chợ, lấn chiếm lòng, lề đường tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao như: Đường QL48B đoạn qua chợ tạm xã Quỳnh Ngọc, chợ chiều thị trấn Cầu Giát, đường QL48E đoạn qua chợ xã Quỳnh Tân, đường TL537B đoạn qua chợ xã Quỳnh Lương và xã Quỳnh Nghĩa.

Ông Tô Duy Hiền, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết: Tình trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường gây mất ATGT là có thực. Chính quyền địa phương đã vào cuộc giải tỏa, thậm chí giăng lưới B40 nhưng chỉ như “cóc bỏ đĩa”.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Sơn Hà, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Quỳnh Lưu, cho biết: Huyện đã nhiều lần chỉ đạo xã ra quân giải tỏa dứt điểm lấn chiếm hành lang giao thông nhưng khó triệt để. Hàng năm huyện tổ chức 4 đợt ra quân giải tỏa hành lang ở các chợ cóc Quỳnh Ngọc, Quỳnh Mỹ nhưng sau lại đâu vào đó. Hiện, các xã đang làm quy hoạch xây dựng chợ theo chương trình nông thôn mới, nhưng chưa do kinh phí hạn hẹp nên việc triển khai còn chậm.

Ngổn ngang ở chợ Quỳnh Tân

Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường gây mất ATGT tại xã Quỳnh Nghĩa

Khu vực họp chợ Quỳnh Mỹ lấn chiếm lòng đường QL48B

Xe dựng vô tư ở chợ Quỳnh Nghĩa

Tác giả: Hồng Đức

Nguồn tin: Atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP