Tin trong tỉnh

Nghệ An: Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận

Sáng nay (14/1), Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm dân vận chính quyền 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh – Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Lam - Phó Ban Dân vận TW; Lê Hồng Vinh – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”, Ban Dân vận đã cùng các tổ chức trong hệ thống chính trị tập trung chỉ đạo có hiệu quả phong trào phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo… góp phần ổn định tình hình, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Năm dân vận chính quyền 2018, toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 100 điểm sáng về dân vận; trên 3.200 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" gắn với xây dựng Nông thôn mới; 79 "điểm sáng" về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu kiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân cơ bản được giải quyết.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn, Phó Ban dân vận TW Nguyễn Lam và đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả công tác dân vận cũng như việc thực hiện Năm dân vận chính quyền 2018 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy. Các hoạt động đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, củng cố mối quan hệ “máu thịt” giữa nhân dân và chính quyền. Nhiều mô hình, điển hình mới về công tác dân vận được triển khai có hiệu quả, công tác dân vận chính quyền được đổi mới, nhất là công tác tiếp dân và giải quyết các vấn đề nổi cộm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện tốt công tác dân vận 2019, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ban Dân vận TW đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận cần quan tâm tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, thực hiện công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại với nhân dân, đồng thời nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Quan tâm hướng các hoạt động vào khu vực doanh nghiệp và các xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị.

Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể các cấp cần chủ động nắm bắt, theo dõi, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh, không để xảy ra điểm nóng.

Dịp này, có 5 đơn vị được Ban dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2018./.

Tác giả: Thanh Hà - Hữu Song

Nguồn tin: Truyenhinhnghean.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP