Tin trong tỉnh

Nghệ An được phân bổ 99.450 liều vaccine để tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi

Sáng 21/11, Sở Y tế Nghệ An cho biết, Bộ Y tế vừa phân bổ cho tỉnh Nghệ An 99.450 liều vaccine Comirnaty (hãng Pfize Biontech) để tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi.

Vaccine phòng COVID-19 của Pfizer. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, trong 12 giờ (từ 18 giờ ngày 20/11 đến 6 giờ ngày 21/11) tại 13 huyện, thị xã trong tỉnh Nghệ An phát hiện 39 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 6 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 2 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 31 trường hợp được cách ly từ trước.

Như vậy, lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay, tại 21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Nghệ An phát hiện 3.600 trường hợp dương tính, trong đó chiếm nhiều nhất là thành phố Vinh với 826 trường hợp, huyện Nghi Lộc 355 trường hợp. Toàn tỉnh cũng đã có 2.731 bệnh nhân COVID-19 điều trị khỏi bệnh, ra viện; 26 bệnh nhân tử vong.

Hiện nay, trước diễn biến dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các địa phương trong tỉnh và ngành y tế đang khẩn trương triển khai các giải pháp trong phòng, chống dịch gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch. Trong đó có việc thiết lập vùng cách ly y tế gắn với việc tổ chức xét nghiệm cho người dân; đẩy nhanh tốc độ tiêm phủ vacccien phòng COVID-19; truy vết các đối tượng liên quan; thông báo những địa điểm liên quan đến F0 để người dân biết để khai báo y tế và thực hiện các quy định mà ngành y tế đề ra; thực hiện nghiêm quy định về giãn cách và an sinh xã hội, cung cấp các nhu cầu thiết yếu cho người dân trong khu vực phong tỏa.

Tại thành phố Vinh, đến nay vẫn đang duy trì nhiều khu vực phong tỏa. Đơn cử, tại xã Nghi Liên có 7 hộ dân với 20 khẩu ở xóm Lương Lương đang bị phong tỏa; phường Vinh Tân có 11 hộ dân với 36 nhân khẩu bị phong tỏa. Tại xã Tiến Thủy (huyện Quỳnh Lưu), từ 17 giờ ngày 20/11, UBND huyện thiết lập cách ly y tế đối với 30 hộ dân thuộc thôn Phúc Thành và thôn Phong Tiến.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật

Nguồn tin: baotintuc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP