Tin trong tỉnh

Nghệ An: Gia cầm, hải sản tăng giá ngày gần Tết

Sau ngày cúng ông Công, ông Táo, từ 29/1 (ngày 24 tháng Chạp) các mặt hàng đều đồng loạt tăng giá, nhất là gia cầm và hải sản.

Chợ Giát là trung tâm mua bán sầm uất nhất huyện Quỳnh Lưu. Vào những ngày giáp Tết, các mặt hàng, sản phẩm đều được bày bán kín các gian hàng nhằm phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Có mặt tại điểm mua, bán gia cầm ở bên trong chợ Giát, người dân đang nhộn nhịp chọn mua.

Giáp Tết, các mặt hàng gia cầm tại các chợ đều tăng giá so với ngày thường khoảng 10.000 đồng/kg. Ảnh: Việt Hùng

Bà Nguyễn Thị Hương - một tiểu thương cho biết, bắt đầu từ ngày 28/1, giá các loại gia cầm đã được tăng lên; dự kiến càng gần Tết mặt hàng này càng tăng.

Hiện tại chợ gà trống cỏ giá bán 100.000 đồng/kg; gà mái 90.000 đồng/kg (cao hơn giá ngày thường từ khoảng 10.000 đồng/kg); ngan giá 55.000 - 60.000 đồng/kg...

"Các mặt hàng gia cầm từ nay đến Tết sẽ tiếp tục tăng giá theo thị trường, riêng giá gà đến ngày 30 Tết có thể lên 110.000 đồng/kg" - chị Phạm Thị Hoa, một tiểu thương cho hay.

Hải sản biển hiện cũng tăng giá cao hơn so với chợ ngày thường. Ảnh: Việt Hùng

Không chỉ gia cầm tăng giá, mặt hàng thủy hải sản cũng “nhích” lên theo thị trường. Tại các chợ hải sản lớn của huyện Quỳnh Lưu như xã Sơn Hải, Tiến Thủy, Quỳnh Nghĩa.. , các mặt hàng này cũng bắt đầu tăng giá. Cụ thể, mực tươi loại 1 giá 280.000 - 300.000 đồng/kg, mực tuộc giá 120.000 đồng/kg... (tăng từ 20.000 - 30.000 đồng/kg tùy loại). Hải sản khô, giá bán cũng tăng hơn so với ngày thường; như mực khô loại 1 có giá 1,6 triệu đồng/kg ( tăng 200.000 đồng/kg); cá trỏng khô 150.000 đồng (tăng 30.000 đồng/kg)…

Chị Nguyễn Thị Minh, người tiêu dùng ở thị xã Hoàng Mai cho biết: “ So với thời điểm giáp Tết năm ngoái thì năm nay mặt hàng hải sản tăng cao hơn. Với loại hải sản tươi giá tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/kg, loại khô, tăng từ 50.000 - 100.000 đồng/kg. Tuy nhiên, loại hải sản khô lại được người tiêu dùng lựa chọn nhiều trong dịp Tết nên ai cũng mạnh tay lựa chọn.

Các mặt hàng rau, củ hiện giá bán cũng tăng cao hơn. Ảnh: Việt Hùng

Ở các địa phương khác như thị xã Cửa Lò, Tp Vinh... giá hải sản, gà trống, thịt bò... cũng đã tăng hơn ngày thường 20%. Đây đang là những ngày đỉnh điểm mua sắm Tết của người dân nên các mặt hàng này được giá. Nguyên nhân do các tiểu thương gom hàng qua nhiều khâu trung gian trước khi đến tay người tiêu dùng. Thịt bò ở Vinh giá 250.000 đồng/kg, sát Tết có thể tăng lên 270 - 280.000 đồng/kg, tôm tươi con to giá 300.000 đồng/kg, cá thu 260.000 đồng/kg...

Tác giả: Việt Hùng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP