Tin trong tỉnh

Nghệ An: Hàng loạt sự kiện quan trọng trên quê Bác trước ngày Đại hội Đảng

Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trên địa bàn tỉnh Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn ra hàng loạt sự kiện lớn, đánh dấu bước phát triển mới của địa phương.

Lễ động thổ dự án Nhà máy của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina tại KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An. Ảnh: Sỹ Tân

Sáng 21.1, tại KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An, diễn ra lễ khởi công dự án nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện.

Nhà máy của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina thuộc Công ty Goertek Technology (HongKong) Co.,Limited có tổng vốn đầu tư 2.300 tỉ đồng, tương đương 100 triệu USD.

Theo thiết kế, nhà máy có công suất hơn 381 triệu sản phẩm/năm, với sản phẩm là điện tử, phương tiện thiết bị mạng và sản phẩm âm thanh đa phương tiện. Dự kiến đến tháng 6/2021, nhà máy sẽ lắp đặt xong máy móc, thiết bị, chính thức đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 lao động.

Song song với việc xây dựng nhà máy, Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina sẽ triển khai xây dựng khu nhà ở công nhân tại Khu đô thị số 4, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 20.000 chuyên gia và người lao động làm việc tại nhà máy.

Phối cảnh Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Nam Đàn (Nghệ An). Ảnh: PV

Ông Lê Ngọc Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: “Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được tập trung cải thiện. Tính đến 31.12.2020, tỉnh đã cấp mới cho 84 dự án với tổng số vốn đăng ký 8.388,78 tỉ đồng; điều chỉnh 103 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 35 dự án (tăng 8.984,2 tỉ đồng)”.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa- xã hội cũng có nhiều sự kiện quan trọng. Sáng 13.1, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Ông Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá: “Đây là sự kiện có tính chất hết sức quan trọng không chỉ với việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương mà còn của Quốc gia vì đây là khu di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong nhiều năm qua, các cơ quan chính quyền Trung ương và địa phương đã cố gắng bảo vệ, bảo quản, giữ gìn và phát huy các tài liệu, hiện vật, cảnh quan di tích để đông đảo nhân dân có thể tới thăm quan, học tập.

Sau hơn 2 năm nghiên cứu, lập đề án, dưới sự tài trợ của Tập đoàn T&T và các tư vấn hàng đầu của Pháp và trong nước, tới hôm nay, chúng ta đã có được quy hoạch tổng thể theo quyết định 1943/QĐ của Thủ tướng”.

Trước đó, tại Lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An, tỉnh đã đón nhận Bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt cho Đình Hoành Sơn tại xã Khánh Sơn (huyện Nam Đàn), di tích văn hóa nghệ thuật, kiến trúc độc đáo.

Nghệ An tổ chức Lễ rước an vị Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn. Ảnh: Cương Giang

Nối tiếp truyền thống hiếu học của quê hương xứ Nghệ, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2020 - 2021, Nghệ An có 81 lượt thí sinh đạt giải, trong đó có 7 giải Nhất, 25 giải nhì, 27 giải ba và 22 giải Khuyến khích. Các em này đều là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Lãnh đạo Bộ GTVT, Nghệ An và Hà Tĩnh thực hiện nghi thức hợp long cầu Cửa Hội. Ảnh: TD

Trước đó, vào ngày 13.10.2020, Bộ GTVT, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ hợp long công trình cầu Cửa Hội thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam có tổng chiều dài tuyến là 5,27km; phần cầu dài 1,728km; chiều rộng cầu nhịp chính 18,5m; cầu dẫn 16m.

Tổng mức đầu tư của dự án là 950 tỉ đồng; trong đó, ngân sách T.Ư là 450 tỉ đồng, ngân sách địa phương 500 tỉ đồng, góp phần hoàn thiện tuyến đường ven biển đi qua tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, cải thiện hệ thống giao thông khu vực Bắc Trung Bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng khu vực.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP