Tin trong tỉnh

Nghệ An: Hàng trăm nghìn tấn quặng thạch anh bị ‘khoáng tặc’ rút ruột

Hành vi khai thác trái phép quặng thạch anh được phát hiện trong ngày 4/6/2019.

Khu vực quặng thạch anh bị khai thác trái phép thuộc vùng biên giới Việt – Lào. Thời điểm “khoáng tặc” bị bắt quả tang khi đang khai thác trái phép, có 2 chiếc máy xúc đang hoạt động cùng một số nhân công.

1 chiếc máy xúc bị bắt quả tang đang hoạt động khai thác trái phép quặng đá thạch anh. Ảnh: NPV

Khu vực khai thác trái phép có diện tích rất lớn, thuộc vùng đất lâm nghiệp nhà nước giao cho người dân quản lý, trồng rừng sản xuất.

Khu vực có tình trạng khai thác đá quặng thạch anh trái phép là cả một quả đồi lớn và lan rộng xuống cả thung lũng. Ảnh: NPV

Trên hiện trường khai thác trái phép, có rất nhiều quặng thạch anh đủ kích thước đã được “khai quật” chỉ chờ phương tiện vận xuất.

Quặng thạch anh chờ phương tiện đến vận xuất. Ảnh: NPV

Qua điều tra, tình trạng khai thác trái phép quặng thạch anh đã diễn ra khá lâu, khoảng 1 năm. Đã có hàng trăm nghìn tấn thạch anh được đưa đi khỏi nơi khai thác.

Tại đây, có những loại thạch anh tinh khiết, quý hiếm. Ảnh: NPV

Theo giới chuyên môn, thạch anh là loại khoáng sản quý, có giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần so với đá trắng.

Tác giả: Nhóm PV điều tra

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP