Tin trong tỉnh

Nghệ An huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ giúp dân

Sáng 15/1, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở và kí kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2019.

Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) thực hiện diễn tập vòng tổng hợp năm 2018

Tham dự hội nghị có lãnh đạo, đại biểu Quân khu 4; Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An cùng đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS), Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng và các sở, ban, ngành trong tỉnh. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị.

Năm 2018, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm An toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu.

Theo đó, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành 27/27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,77%; thu ngân sách đạt 13.805 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng mỗi người/năm; có 3 đơn vị cấp huyện, 211 đơn vị cấp xã và 86 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm, tỉnh kết nạp được 5.244 đảng viên mới, trong đó có 858 đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số, 18 đảng viên là người theo các tôn giáo. Tình hình an ninh chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh đảm bảo. Đã huy động 254 lượt phương tiện và 43.128 lượt cán bộ, chiến sỹ và dân quân tự vệ giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành trong tỉnh đã kí kết Chương trình phối hợp nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2019

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang (Quân sự, Công an, Biên phòng) đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Nổi bật là phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu cấp xã; thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh và tuyển chọn thanh niên nhập ngũ; phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận gắn với giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới; phối hợp thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương Quân đội; góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển gắn liền với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, hội nghị xác định mục tiêu phấn đấu có trên 88% cơ sở xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện, không có cơ sở yếu; 100% Cụm An toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu hoạt động đạt chất lượng khá. Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh và các sở, ban, ngành đã kí kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2019.

Tác giả: PHONG QUANG - NGUYỄN MINH

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP