Tin trong tỉnh

Nghệ An: Huyện mở nghĩa trang sát tường nhà, dân bất an lo lắng

Nhiều người dân xóm Thịnh Lạc, xã Nghi Vạn bức xúc vì UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) mở rộng quy hoạch nghĩa trang xã Nghi Diên nằm ngay sát bờ rào nhà mình.

Nhiều hộ dân bức xúc vì nghĩa trang mở rộng sát bờ tường. Ảnh: PV

Ngày 17.1.2018, UBND huyện Nghi Lộc ban hành quyết định số 125 thu hồi 31.047,9 m2 đất tại xóm 1 xã Nghi Diên để xây dựng mở rộng nghĩa trang Hàn Vông - xã Nghi Diên.

Nhiều người dân xóm Thịnh Lạc, xã Nghi Vạn bức xúc cho biết nghĩa trang nói trên đã mở rộng ra đến sát cạnh nhà, tường rào nhiều hộ. Đến tận nơi, PV chứng kiến vị trí xây dựng nghĩa trang đã tiến sát bờ rào một số hộ dân.

Người dân Nghi Vạn chỉ vị trí nghĩa trang xã Nghi Diên gần bờ rào nhà mình. Ảnh: PV

Ông Lê Văn Thường đại diện cho dân xóm Thịnh Lạc, xã Nghi Vạn nói: “Thông tư số 31 ngày 10.9.2009 của Bộ Xây dựng quy định khu dân cư phải cách nghĩa trang hung táng tối thiểu 1.500m mới đảm bảo vệ sinh môi trường, nhưng khoảng cách diện tích quy hoạch mở rộng nghĩa trang xã Nghi Diên tới nhà dân chúng tôi chưa đầy 1m”.

Người dân Thịnh Lạc đã viết đơn kiến nghị cho các cấp nhưng chưa nhận được phản hồi thỏa đáng, việc san lấp mặt bằng, phân lô bán đã diễn ra hơn 1 tháng.

Ông Thường có cho biết có 4 hộ dân ảnh hưởng trực tiếp đó là: Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Đức Ngân, Lê Văn Huấn, Nguyễn Viết Toản. Những hộ này còn phản ánh đơn vị thi công lấp luôn giếng sinh hoạt không thông báo dân biết, việc xây dựng nghĩa trang sát nhà dân sẽ dẫn tới ngăn dòng chảy tự nhiên làm ngập úng cục bộ, ô nhiễm và sức khỏe của người dân.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Đức Sơn – Chủ tịch UBND xã Nghi Diên- cho biết:

“Việc quy hoạch mở rộng đất nghĩa trang Hàn Vông được sự phê duyệt UBND tỉnh. Hiện tất cả lô đất được bán hầu hết cho người dân xã Nghi Diên, chứ không bán ra cho người ngoài. Dân mua đất nghĩa trang để đó thế thôi chứ không biết bao giờ họ mới dùng đến, dân cứ lo xa.

Việc người dân Thịnh Lạc bức xúc chúng tôi đã nắm bắt. Cũng nhiều lần mời Chủ tịch UBND xã Nghi Vạn sang làm việc nhưng đều vắng mặt vì một số lý do. Hiện đang tính phương án sẽ xây bờ rào cao 3m để tránh ảnh hưởng đến dân.”

Ngày 23.11, ông Nguyễn Đình Thi - Trưởng Phòng kinh tế hạ tầng UBND huyện Nghi Lộc lý giải việc quy hoạch nghĩa trang sát nhà dân là do khu đất đó thuộc xã Nghi Diên, nên toàn quyền thuộc xã này.

PV trao đổi đất thuộc quản lý hành chính các xã nhưng khi quy hoạch nghĩa trang thì huyện phải có cái nhìn tổng thể đảm bảo đúng quy định. Ông Thi cho biết hiện nay đã giao hai xã làm việc, bàn bạc để trình phương án điều chỉnh quy hoạch. “Tôi sẽ xuống kiểm tra trực tiếp và chỉ đạo điều chỉnh chứ không thể để cho dân họ bức xúc như thế được”, ông Thi nói.

Tác giả: QUANG ĐẠI- BÍCH DŨNG

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP