Tin trong tỉnh

Nghệ An: Huyện Nghi Lộc có thêm một trường THPT chuẩn quốc gia

GD&TĐ - Sáng ngày 28/5, Trường THPT Nghi Lộc 4 long trọng tổ chữ lễ đón bằng công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia và lễ bế giảng năm học 2017-2018.

Ông Võ Văn Mai – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An – trao thưởng cho giáo viên trường có thành tích xuất sắc

Ông Võ Văn Mai – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An – trao thưởng cho giáo viên trường có thành tích xuất sắc

Cùng dự lễ và chúc mừng nhà trường có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, huyện Nghi Lộc, và hàng nghìn cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Nghi Lộc 4 nhiều thế hệ.

Trường THPT Nghi Lộc 4 được thành lập năm 1999, trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, trường đã xây dựng được thương hiệu, khẳng định uy tín trong dạy và học, tạo niềm tin trong học sinh, phụ huynh.

Trường THPT Nghi Lộc 4 đón chuẩn quốc gia

Những năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền địa phương, Sở GD&ĐT, sự nỗ lực của thầy lẫn trò, Trường THPT Nghi Lộc 4 đã phấn đấu đạt các tiêu chí thuộc 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia. Giáo viên 100% đạt chuẩn trở lên. Cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng cơ bản đầy đủ yêu cầu dạy học và đổi mới giáo dục thiết yếu.

Năm học 2017 – 2018, Trường THPT Nghi Lộc 4 cũng đạt nhiều thành tích nổi bật với 24 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường, 3 sáng kiến kinh nghiệm xét bậc 4. Nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh trong đó có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 6 giải Ba. Trong cuộc thi KHKT học sinh trung học cấp tỉnh, trường có 3/3 dự án đạt giải trong đó có 1 dự án lọt vào vòng quốc gia.

Khen thưởng học sinh giỏi

Các hoạt động hướng nghiệp, giáo dục pháp luật, đạo đức được nhà trường tổ chức cho hiệu quả, an ninh trường học giữ vững.

Ghi nhận những kết quả đó, ngày 14/5/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định chính thức công nhận Trường THPT Nghi Lộc 4 đạt chuẩn quốc gia.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo ngành giáo dục, đào tạo tỉnh, ông Võ Văn Mai - Phó GĐ Sở GD&ĐT Nghệ An chúc mừng thành quả xứng đáng của nhà trường vừa đạt được. Trường THPT Nghi Lộc 4 là trường THPT thứ 40 trong tỉnh và là trường thứ 4 của huyện Nghi Lộc đạt chuẩn quốc gia.

Trao học bổng cho 20 học sinh nỗ lực vượt khó học giỏi

Trong thời gian tới, trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, quan tâm chất lượng đại trà cũng như chất lượng giáo dục mũi nhọn; đổi mới phương pháp dạy học, tiếp cận dạy và học thông minh. Tiếp tục tham mưu để tăng cường cơ sở vật chất theo hướng chuẩn – hiện đại hóa, nhằm xây dựng nhà trường xứng đáng với niềm tin của học sinh, phụ huynh và nhân dân Nghi Lộc.

Tại buổi lễ, Trường THPT Nghi Lộc 4 đã trao giấy khen cho tập thể lớp, giáo viên có thành tích xuất sắc. Trao thưởng cho học sinh giỏi tỉnh.

Dịp này, 20 học sinh có nỗ lực, vượt khó vươn lên trong học tập cũng được doanh nghiệp trên địa bàn trao học bổng.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục và Thời đại

  Từ khóa: thpt , chuẩn quốc gia , Nghi Lộc

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP