Pháp luật

Nghệ An: Khởi tố 6 đối tượng gây ra 16 vụ trộm cắp tài sản liên huyện

Ổ nhóm gồm 6 đối tượng đã lợi dụng sơ hở của người dân, thực hiện 16 vụ trộm cắp tài sản tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Ngày 29/11, Đại tá Lương Thế Lộc, Trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết: Đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Tống Văn Phúc (tên gọi khác: Giàu, SN 1990), trú tại tổ 5, ấp Mỹ Tường, xã Thiện Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), Tống Văn Dũng (tên gọi khác: Tâm, SN 1988), trú tại xóm 5, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Lê Quốc Tuấn (SN 1988), trú tại xóm 3, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, Phạm Quang Nhật (SN 1987), trú tại thôn 5, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, Lê Bình Chung (SN 1988), trú tại thôn 1, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, Lê Đào Huấn (SN 1977), trú tại Xóm 3, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhóm đối tượng gây ra 16 vụ trộm cắp tài sản. Ảnh: Bảo Nguyên

Nhóm đối tượng này đã thực hiện 16 vụ trộm cắp tài sản, trong đó, 10 vụ án trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Thanh Chương, 6 vụ án trộm cắp tài sản trên địa bàn 2 huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên.

Trước đó, trên địa bàn Thanh Chương thường xuyên bị mất trộm xe máy vào thời điểm buổi trưa, đêm khuya hoặc rạng sáng. Khi người dân ngủ say, sơ hở, thiếu cảnh giác, các đối tượng đã liều lĩnh sử dụng kìm cộng lực hoặc vam phá khóa để phá khóa cổng rồi vào lấy trộm tài sản như tiền, điện thoại, xe máy của các hộ dân ở ven Quốc lộ 46C. Cũng trong thời gian này, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tại các địa bàn huyện Nam Đàn, huyện Hưng Nguyên và một số huyện tại tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra tình trạng trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự.

Trước tình hình trên, Công an huyện Thanh Chương xác lập Chuyên án 818T phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan để tiến hành điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thanh Chương đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Tống Văn Dũng và em trai là Tống Văn Phúc (thời điểm khi xảy ra vụ án, đang tạm trú tại nhà Dũng), làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Thanh Chương mà 2 đối tượng trên gây ra.

Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng Công an đã sàng lọc, khoanh vùng chân dung đối tượng nghi vấn, thấy nổi lên nhóm đối tượng gồm: Lê Quốc Tuấn; Phạm Quang Nhật; Lê Bình Chung và Lê Đào Huấn. Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an đã ban hành lệnh tạm giữ các đối tượng này. Tuy nhiên, Lê Quốc Tuấn đã bỏ trốn vào phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Một trong các tang vật của vụ án. Ảnh: Bảo Nguyên

Tại đây, để làm bình phong che dấu thân phận của mình, tránh bị nghi ngờ, theo dõi, Tuấn chạy Grab. Tuy nhiên, sau nhiều ngày kiên trì mật phục, theo dõi, vào ngày 6/10, phát hiện đối tượng Lê Quốc Tuấn xuất hiện ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh dưới vỏ bọc là một lái xe Grab, tổ công tác thuộc Công an huyện Thanh Chương đã bất ngờ ập vào khống chế thành công đối tượng và di lý về Nghệ An.

Cũng trong thời gian này, tại huyện Vũ Quang ( tỉnh Hà Tĩnh), một tổ công tác khác thuộc Công an huyện Thanh Chương cũng đã kịp thời bắt giữ thành công đối tượng Phạm Quang Nhật khi hắn đang chuẩn bị hành lý để bỏ trốn sang Lào. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 3 chiếc xe máy và 1 chiếc điện thoại di động.

Tiếp đó, ngày 20/11/2018, tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), Công an huyện Thanh Chương phối hợp với Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bắt giữ thành công Lê Đào Huấn, thu giữ 1 chiếc xe máy, 1 điện thoại di động và 1 chiếc túi xách – mà Huấn cùng đồng bọn đã lấy trộm tại xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương. Trước đó, ngày 27/9/2018, Công an huyện Thanh Chương cũng đã bắt giữ thành công đối tượng Lê Bình Chung, thu giữ 2 xe máy, 1 biển kiểm soát giả.

Nhóm thanh niên trên đều là đối tượng cộm cán, hay trộm cắp tài sản, từng có nhiều tiền án, tiền sự ( Lê Quốc Tuấn từng có 2 tiền án về chống người thi hành công vụ và trộm cắp tài sản; Phạm Quang Nhật có 2 tiền án về ma túy; Lê Bình Chung có 3 tiền án về tàng trữ trái phép chất ma túy, cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản; Lê Đào Huấn từng có 2 tiền án về tội vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy).

Tác giả: Bảo Nguyên

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP