Tin trong tỉnh

Nghệ An: Kiểm tra bến đò ngang, đảm bảo ATGT dịp Tết Nguyên đán

Đoàn công tác Cục đường thủy nội địa Việt Nam và Sở GTVT Nghệ An đã đi kiểm tra ATGT tại các bến đò ngang.

Đoàn công tác kiểm tra việc việc chấp hành các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật

Ngày 31/1, đoàn công tác Cục đường thủy nội địa Việt Nam do ông Trần Đức Hải – Phó Cục trưởng Cục đường thủy nội địa Việt Nam dẫn đầu cùng đoàn công tác của Sở GTVT Nghệ An đã trực tiếp kiểm tra công tác đảm bảo ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi – 2019 tại các bến đò ngang trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại bến đò Nam Thượng (xã Nam Thượng) và bến đò Vạn Rú (xã Khánh Sơn) đều thuộc huyện Nam Đàn.

Qua kiểm tra tại hiện trường, đoàn công tác ghi nhận những nỗ lực của các chủ đò, chính quyền địa phương trong việc chấp hành pháp luật về kinh doanh, hoạt động bến đò ngang. Tại thời điểm kiểm tra, hầu hết các đò được đăng ký, đăng kiểm đầy đủ; các lái đò đều chứng chỉ hành nghề; trên các đò đều có áo phao, phao cầm tay...

Tuy nhiên, đoàn công tác cũng chỉ ra một số bất cập và yêu cầu chính quyền địa phương và các chủ đò cần khắc phục ngay như: một số đò bị mờ biển số; lan can, tay vị trên đò bị hư hỏng; 1 đò tại bến đò Vạn Rú chưa kiểm định theo đúng thời hạn quy định.

Ông Phan Huy Chương – Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục đường thủy nội địa, Ban Giám đốc Sở GTVT, thời gian tới, Thanh tra Sở GTVT Nghệ An sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm tại các bến đò ngang trên địa bàn toàn tỉnh… nhằm bảo đảm trật tự ATGT đường thủy trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP