Xã hội

Nghệ An: Lửa thiêu rụi 1.000 m2 xưởng chế biến tăm tre

1.000 m2 xưởng chế biến tăm tre bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng 6/12. 100 cán bộ, chiến sỹ cảnh sát PCCC đã phải mất gần 2 tiếng đồng hồ để dập lửa.

Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 6/12. Ảnh: Văn Thắng

Vào lúc 4h30 sáng 6/12, tại cụm công nghiệp Tháp - Hồng - Kỷ thuộc huyện Diễn Châu đã xảy ra vụ cháy phân xưởng chế biến tăm đũa tre của Công ty Lâm Thiên Lộc do ông Hà Văn Lộc làm chủ.

Đây là cơ sở sản xuất, chế biến tăm đũa tre, vật liệu dễ cháy nên khi cháy ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát làm thiêu rụi toàn bộ máy móc và nguyên vật liệu của khu xưởng rộng 1.000 m2.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh huy động 5 xe cứu hỏa cùng 100 cán bộ, chiến sỹ PCCC tại các đội số 1, số 3 và số 9 tại Hoàng Mai và TP. vinh cùng Đội cảnh sát PCCC, tìm kiếm cứu nạn huyện Diễn Châu tham gia chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC huy động 5 xe cùng 100 cán bộ, chiến sỹ đến dập lửa. Ảnh: Lê Đồng

Hơn 1 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Ảnh: Lê Đồng

Đến khoảng 6h sáng cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Rất may, vụ cháy không thiệt hại về người. Nguyên nhân cũng như thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được điều tra, tổng hợp.

Tác giả: Lê Đồng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP