Tin trong tỉnh

Nghệ An mở thêm 6 khu cách ly, 3 bệnh viện dã chiến

Tỉnh Nghệ An vừa quyết định sẽ mở thêm 6 khu cách ly, xây dựng thêm 3 bệnh viện dã chiến trước diễn biến dịch đang rất nóng tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long chiều 24/8 thông tin, địa phương vừa có quyết định sẽ mở thêm 6 khu cách ly tập trung, xây dựng thêm 3 bệnh viện dã chiến trước diễn biến dịch Covid-19 đang rất căng thẳng tại địa phương.

Theo đó, 6 khu vực cách ly tập trung mới sẽ được mở tại các địa điểm: Trung đoàn 764 (số 160, đường Tuệ Tĩnh, TP.Vinh); Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại cơ sở 2 (phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò); Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Miền Trung (xã Nghi Liên, TP.Vinh); trụ sở UBND xã Nghĩa Hòa cũ (phường Long Sơn, Thị xã Thái Hòa); Sở Chỉ huy Vườn Quốc gia Pù Mát (xã Chi Khê, huyện Con Cuông); Trường Trung cấp nghề Miền núi (thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông).

Nghệ An mở thêm 6 khu cách ly tập trung

Tỉnh Nghệ An hiện đang cách ly tập trung hơn 13.000 người. Khi đi vào hoạt động, 6 khu vực cách ly tập trung được mở mới có khả năng tiếp nhận 1.270 công dân.

Ngoài việc mở mới 6 khu cách ly tập trung, tỉnh Nghệ An đang triển khai kế hoạch xây dựng thêm 3 bệnh viện dã chiến trước diễn biến hết sức nóng của dịch Covid-19 tại địa phương.

Thời điểm hiện tại, Bệnh viện Dã chiến số 4 đã được hoàn thành, sẵn sàng kích hoạt để tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện này được xây dựng trên cơ sở trưng dụng Khách sạn ARMY - Cửa Lò, có quy mô 270 giường bệnh.

3 bệnh viện dã chiến tiếp theo sẽ được khẩn trương xây dựng

Tỉnh Nghệ An cũng quyết định xây dựng thêm 3 bệnh viện dã chiến tiếp theo trên cơ sở trưng dụng Khách sạn Công đoàn, Nhà khách Kiểm toán; Trung tâm điều dưỡng Người có công (đều nằm tại địa bàn Thị xã Cửa Lò). Ba bệnh viện dã chiến trên khi đi vào hoạt động sẽ có khả năng thu dung, điều trị cho hơn 800 bệnh nhân Covid-19.

Tác giả: Huệ Điền

Nguồn tin: giadinhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP