Xã hội

Nghệ An: Mưa lũ khiến 5 người chết và mất tích

Tính đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã khiến 5 người (ở Nghệ An) chết và mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập.

Ngày 31.10, thông tin từ Ban chỉ huy PCTT-TNKN tỉnh Nghệ An cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, nên từ ngày 28 đến 31.10, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to, có nơi đặc biệt to.

Mưa lũ khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị chìm trong biển nước. Ảnh: Q.Đ

Mưa lớn đã làm một số tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt nặng. Cụ thể có 39 điểm trên quốc lộ, 12 điểm trên các tỉnh lộ bị ngập, gây ách tắc giao thông.

Theo thống kê ban đầu, có hơn 12.600 ngôi nhà bị ngập; 168 xóm bị cô lập, chia cắt và ngập sâu; gần 3.000 hộ dân phải di dời lo ngập nặng và sạt lở đất; hơn 70 nhà bị hư hỏng, hơn 800 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất.

Mưa lũ khiến sạt lở đất trên một số tuyến quốc lộ và tỉnh lộ ở Nghệ An. Ảnh: Q.Đ

Mưa lũ cũng khiến 9 điểm trường ở Nghệ An bị ngập, khiến học sinh đang phải nghỉ học. Hàng nghìn ha lúa, hoa màu chìm trong nước lũ.

Đặc biệt, hiện tại đã có 5 người trên địa bàn bị chết và mất tích do mưa lũ. Cụ thể, danh tính 2 người bị tử vong là em Nguyễn Trọng H. (15 tuổi, trú tại xã Lĩnh Sơn); em Vy Bảo T. (13 tuổi, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An).

Đến ngày 31.10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 5 người chết và mất tích do mưa lũ. Ảnh: Q.Đ

3 người khác đang mất tích gồm; em Phạm Văn P. (13 tuổi, trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn); anh Trần Côn T. (25 tuổi, trú xã Thanh An) và anh Nguyễn Văn Q. (26 tuổi, trú tại xã Lĩnh Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Tác giả: LAM CHI - QUÁCH DU

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP