Xã hội

Nghệ An: Người phụ nữ bị bệnh trầm cảm mất tích cùng chiếc xe đạp

Người phụ nữ bị bệnh trầm cảm, ít nói, ít khi ra khỏi nhà bỗng dưng mất tích cùng chiếc xe đạp.

Ngày 26/6, Công an xã biên giới Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An thông báo tìm người mất tích.

Chị Vi Thị Chuyên

Nạn nhân là chị Vi Thị Chuyên (SN 1988) trú tại bản Thái Sơn 1, xã biên giới Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Chị Chuyên bỏ nhà đi lúc 11h ngày 24/6/2019. Sau 2 ngày tìm kiếm, gia đình vẫn không liên lạc được, không tìm ra manh mối chị ở đâu.

Khi đi, chị Chuyên dắt theo 1 chiếc xe đạp. Đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1m55, mặc áo phông màu xanh da trời, khoác chiếc áo sơ mi nền màu trắng chấm đỏ và đội nón.

Chị Chuyên vốn mắc bệnh trầm cảm từ nhỏ, chị học hết bậc tiểu học, ít nói và rất ít khi ra khỏi nhà, chỉ ở nhà giúp đỡ bố mẹ công việc gia đình.

Nhận được thông tin, Công an xã Môn Sơn và Công an huyện Con Cuông thông báo tìm kiếm người phụ nữ mất tích để sớm đưa chị về với gia đình.

Tác giả: Tường Vi

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP