Tin trong tỉnh

Nghệ An quy tập 98 hài cốt liệt sĩ ở Lào trong mùa khô 2018 - 2019

Đoàn cán bộ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận, di chuyển 98 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào quy tập mùa khô 2018 - 2019 đưa về nước an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

Sáng 12/6, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2018 - 2019. Các đồng chí: Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An và Thượng tá Thái Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Thu Giang

Tham dự hội nghị, về phía Quân khu 4, có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu; Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó Ban Chỉ đạo 515 Quân khu; Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Quy tập 98 hài cốt liệt sĩ từ 3 tỉnh của Lào

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam và tình cảm thiêng liêng, sâu nặng đối với đồng chí, đồng đội đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thu Giang

Mùa khô 2018 - 2019, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát về mọi mặt của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4; sự chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An, Đội Quy tập - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương của 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiến hành tìm kiếm, quy tập được 98 hài cốt các liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào trở về đất mẹ, đạt 122,5% kế hoạch. Trong đó, có 1 hài cốt có họ tên, chưa rõ quê quán (liệt sĩ Tô Văn Chi), còn lại 97 hài cốt chưa biết tên và quê quán.

Địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng quy tập được 82/70 hài cốt, đạt 117,1% kế hoạch. Địa bàn tỉnh Viêng Chăn quy tập được 5/4 hài cốt, đạt 125% kế hoạch. Địa bàn tỉnh Xây Xổm Bun quy tập được 11/6 hài cốt, đạt 183% kế hoạch.

UBND tỉnh đã cử Đoàn cán bộ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh sang tiếp nhận, di chuyển các hài cốt liệt sĩ đưa về nước an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc, bảo đảm đúng nghi thức, chu đáo, chặt chẽ, trang nghiêm, trọng thể, an toàn, tiết kiệm, được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận.

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo tiếp nhận, xử lý 6 thông tin về 6 phần mộ liệt sĩ đang an táng trên địa bàn các huyện: Nam Đàn, Anh Sơn, Con Cuông, Yên Thành, Nghi Lộc, TP Vinh; tiến hành xây dựng kế hoạch khảo sát 3 phần mộ và quy tập 1 phần mộ tại huyện Con Cuông.

Nhiệm vụ ngày càng khó khăn, phức tạp

Mùa khô 2019 - 2020 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào và trên địa bàn tỉnh ngày càng khó khăn phức tạp hơn. Một số khu vực trong địa bàn làm nhiệm vụ quy tập ở Lào có tình hình an ninh, chính trị phức tạp; số mộ liệt sĩ còn lại chủ yếu nằm rải rác ở vùng sâu, vùng xa, đường sá đi lại khó khăn, nhiều vị trí mai táng liệt sĩ do thời gian quá lâu, địa hình thay đổi nên khó xác định.

Ở trong nước, phần lớn số mộ mà các tổ chức, nhân dân cung cấp không có bia mộ... nên khó khăn trong việc xác định có phải là mộ liệt sĩ không.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu biểu dương những kết quả mà Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng và Nhà nước, quy định của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của Quân khu, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các nhóm giải pháp, làm tốt công tác tuyên truyền trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 kiểm tra Đội quy tập tỉnh Nghệ An làm nhiệm vụ tại bản Xam, huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào. Ảnh: PV

Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu lưu ý, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An cần xây dựng kế hoạch chặt chẽ, sát thực, bám sát văn bản chỉ đạo của Quân khu, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, thực hiện tốt công tác dân vận, quan tâm giữ vững mối quan hệ đoàn kết với các địa phương, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Thái Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thu Giang

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân đã có nhiều nỗ lực tích cực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tác giả: Thu Giang

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP