Tin trong tỉnh

Nghệ An: Sông Nậm Mộ ở huyện Kỳ Sơn đang bị ‘bức tử’

Huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) có địa bàn chủ yếu là đồi núi, diện tích đất bằng phẳng rất ít nên khá nhiều hộ dân vẫn lấn lòng khe, suối để xây dựng nhà cửa khiến dòng sông Nậm Mộ đang dần bị “bóp nghẹt”.

Dòng sông Nậm Mộ bắt nguồn từ nước bạn Lào, đi qua huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) rồi xuôi về Tương Dương hợp lưu với dòng Nậm Nơn thành sông Lam.

Những năm gần đây, tình trạng người dân tự ý đổ đất, đá lấn sông Nậm Mộ - Kỳ Sơn, cơi nới mặt bằng, xây dựng nhà gây biến đổi dòng chảy, nhiều nguy hiểm trong mùa mưa bão. Tuy nhiên tình trạng này chưa được xử lý dứt điểm.

Tình trạng đổ đất lấn dòng sông Nậm Mộ, Kỳ Sơn (Nghệ An)

Một số hộ dân ở xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn cho biết: Do thiếu đất mặt bằng để làm nhà nên người dân đã tạo mặt bằng ở sát bờ sông Nậm Mộ sinh sống. Tại đây một số hộ vừa dựng nhà ở, phía trước mở hàng quán kinh doanh. Phía sau vẫn tiếp tục đổ đất lấn lòng sông để xây dựng các công trình phụ.

Diện tích mặt bằng ít nên người dân thường làm nhà ngay sát mép sông

Tình trạng này dẫn đến một số đoạn sông Nậm Mộ bị thu hẹp. Đi dọc lên phía thượng nguồn đoạn qua xã Tà Cạ, Kỳ Sơn vẫn còn khá nhiều điểm mới đổ đất lấp xuống lòng sông chuẩn bị để dựng nhà.

Một điểm đổ đất lấn dòng chuẩn bị làm nhà

Nhiều đoạn bị đổi dòng khiến dòng chảy trở nên hung hãn, gây nên tình trạng sạt lở bờ sông nghiêm trọng. Hiện nay có nhiều hộ dân sống dọc theo bờ sông Nậm Mộ luôn trong tình trạng thấp thỏm, lo sợ khi mùa lũ về.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất nghiêm trọng trong mùa mưa bão khi người dân làm nhà ngay dọc bờ sông Nậm Mộ

Mặc dù chính quyền địa phương khuyến cáo không xây dựng nhà bên mép khe, suối, thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các địa phương nghiêm cấm người dân đổ đất lấn chiếm sông Nậm Mộ để làm nhà, vì ở ven sông vào mùa mưa lũ rất nguy hiểm nhưng khó khăn đặt ra hiện nay là nhiều xã diện tích đất bằng hiếm, nên người dân vẫn bất chấp nguy hiểm để làm nhà.

Bất chấp nguy hiểm và cảnh báo của chính quyền nhiều người dân vẫn đổ đất lấn dòng để làm nhà

Hiện nay huyện Kỳ Sơn đang chỉ đạo các xã rà soát các hộ dân có nhu cầu làm nhà sau khi tách hộ, theo đó sắp xếp các hộ dân ở vùng đã có quy hoạch khu dân cư để đảm bảo an toàn, tránh tình trạng làm nhà ven sông.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP