Xã hội

Nghệ An: Vượt ẩu, xe khách đâm vào xe tải nát bét đầu, nhiều người nguy kịch

Do chạy với tốc độ cao, vượt ẩu gặp phải chiếc ô tô chạy ngược chiều, tài xế xe khách đánh lái sang trái để tránh, đã đâm vào xe tải chở cát biển kiểm soát 37C 0517 và một người đi xe đạp điện chạy ngược chiều. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương.

Vào khoảng 8 giờ 20 phút ngày 20/6, trên Quốc lộ 7 đoạn qua địa bàn xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe khách biển kiểm soát 37B.009.71 chạy hướng Diễn Châu - Đô Lương vượt một chiếc xe ô tô chạy cùng chiều, bất ngờ gặp một chiếc xe ô tô khác chạy ngược chiều, do chạy với tốc độ cao, lái xe đánh lái sang trái để tránh và đã đâm vào xe tải chở cát biển kiểm soát 37C 0517 chạy ngược chiều và một người đi xe đạp điện ngược chiều.

Tại hiện trường, đầu xe khách và xe tải nát bét, riêng đầu xe tải bị nát bét hơn. Kính lái xe khách văng xuống mặt đường.

Đầu xe tải và xe khách nát bét.

Hậu quả của vụ tai nạn đã làm bà Hồ Thị Đức (người đi xe đạp điện) ở xóm Vạn Yên xã Hòa Sơn, Đô Lương bị thương rất nặng. Lái xe ô tô tải chở cát trong tình trạng nguy kịch. Nhiều hành khách trên xe khách bị thương nhẹ do xây xát. Một số hành khách hoảng hốt sau cú đâm kinh hoàng.

Xe đạp điện của bà Hồ Thị Đức văng xuống ngay bên cạnh, kính lái xe ô tô khách vung vãi khắp nơi.

Sau vụ tai nạn, cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và phân luồng giao thông.

Tác giả: Ngọc Phương

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP