Giải trí

Nghệ sĩ Thanh Thủy: Đằng sau tiếng cười là "nước mắt Thị Hến"

Trong buổi tọa đàm "Khán giả và vở diễn chào năm mới 2019" do HTV tổ chức sáng 16-12, nghệ sĩ Thanh Thủy đã tiết lộ kế hoạch tung ra vở kịch hài mới về nhân vật Thị Hến

Nghệ sĩ Thanh Thủy

Nghệ sĩ Thanh Thủy

Sau thành công vang dội với vở kịch dựa theo tác phẩm văn học "Tiếng vạc sành", mang về cho Sân khấu kịch Minh Nhí nhiều huy chương tại Liên hoan Sân khấu kịch nói 2018, nghệ sĩ Thanh Thủy cho biết vở diễn mới chị sẽ làm đạo diễn dựa theo tác phẩm dân gian "Ngao, sò, ốc, hến" do chị và Nguyễn Vũ viết kịch bản. Vở hài kịch này mang tên "Thị Hến, còn đó một nỗi buồn".

Nghệ sĩ Thanh Thủy tâm sự: "Điều tôi tâm đắc chính là Sân khấu kịch Minh Nhí sẽ diễn phục vụ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 với giá vé rất mềm, chỉ 100.000 đồng/vé. Đây là lò đào tạo duy nhất ở thành phố có lớp nâng cao kỹ năng diễn xuất cho các diễn viên đã tốt nghiệp và có tên tuổi trên sân khấu, truyền hình chuyên nghiệp. Từng trải qua thời tuổi trẻ, khao khát được diễn trong dịp năm mới nên tôi và Minh Nhí rất hiểu tâm trạng của các diễn viên trẻ. Khi sàn diễn bắt đầu rơi vào khủng hoảng thì việc bán từng tấm vé để các em có thể mở màn trình diễn là một nỗ lực rất lớn. Chưa chắc Tết này các sàn diễn xã hội hóa sẽ sáng đèn vì hiện một số nơi vẫn chưa chuẩn bị. Việc bán vé ở các sân khấu kịch bắt đầu khó khăn như sân khấu cải lương. Khi diễn những vai hài, tạo tiếng cười cho khán giả, tôi lại chạnh lòng khi nghĩ đến điều này, bởi đằng sau tiếng cười là nước mắt của người nghệ sĩ. Trong vở hài kịch châm biếm về Thị Hến, tôi cũng gửi gắm vào đó tâm sự của đời nghệ sĩ chúng tôi".

Nghệ sĩ Minh Nhí và Thanh Thủy

Nghệ sĩ Minh Nhí và Thanh Thủy

Quả thật, để có được những suất diễn sáng đèn, các sân khấu xã hội hóa kịch nói đã gặp quá nhiều khó khăn. Sân khấu kịch Minh Nhí cũng không thoát khỏi nỗi lo chung là khán giả ngày càng thưa dần, không còn đến với sàn diễn đông như trước đây.

Nghệ sĩ Thanh Thủy nhìn nhận: "Rồi cũng như sàn diễn cải lương, kịch nói sẽ mất dần thị phần khi mà xu thế điện thoại di động với các chức năng đa phương tiện đã chiếm lĩnh giới trẻ. Để xây dựng sân khấu thật sự là thánh đường của nghệ thuật, rất cần sự đồng lòng chung sức của nhiều nghệ sĩ ngôi sao, bên cạnh đó còn là nguồn lực từ diễn viên trẻ được đào tạo căn bản. Tôi kỳ vọng vào các em, những diễn viên trẻ làm nghề tử tế và yêu sân khấu thật sự".

Ngoài vở hài kịch đặc tả nhân vật Thị Hến để chào đón năm mới, nghệ sĩ Thanh Thủy cho biết Sân khấu kịch Minh Nhí còn có thêm hai vở kịch mới mang tên "Thâm cung… dễ sợ" (tác giả Nguyễn Văn Phúc - Bạch Mai) và "Bạo hành gia đình" (tác giả, đạo diễn Thạch Thảo) sẽ do các diễn viên trẻ biểu diễn.

"Tôi và nghệ sĩ Minh Nhí sẽ lui về vị trí diễn vai phụ, làm dàn bao bọc lót cho các diễn viên trẻ tỏa sáng qua 3 vở mới này. Chúng tôi quyết tâm đi tìm khán giả để hỗ trợ cho học trò trong năm mới 2019" - nghệ sĩ Thanh Thủy khẳng định.

Tác giả: Thanh Hiệp

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP