Pháp luật

Nghi án con trai sát hại mẹ ruột do lên cơn tâm thần

Ngày 19/4, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang điều tra vụ án con trai giết mẹ ruột xảy ra tại một căn nhà ở ấp 5, xã Vĩnh Lộc B.

Ảnh minh họa.

Tối 17/4, Vũ Văn Tâm (29 tuổi) cầm dao Thái Lan đi khắp tổ 13, ấp 5, xã Vĩnh Lộc B gây hấn. Thấy thanh niên 29 tuổi biểu hiện bất thường cùng với nhiều vết thương trên người nên hàng xóm bỏ chạy hoặc đóng kín cửa nhà.

Nhận tin báo, lực lượng công an tới hiện trường để khống chế Tâm. Do đối tượng này bị thương tích nhiều (do tự đâm - PV) nên Công an đã đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Kiểm tra nhà Tâm, Công an phát hiện bà Lâm Thị Kha (SN 1951, mẹ Tâm) nằm gục chết dưới nền nhà với nhiều vết thương. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu được hai con dao còn dính máu.

Theo người dân, trước đây, Tâm từng bị tai nạn lao động, bị tụ máu trong đầu nhưng gia cảnh nghèo không có tiền chữa trị. Có thể do vết thương cũ tái phát khiến đối tượng không làm chủ được hành vi gây nên vụ án đau lòng trên.

Tác giả: Uyên Châu

Nguồn tin: infonet.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP