Pháp luật

Nghi phạm bắn chết bố mẹ vợ rồi tự tử ở Sơn La là đại úy biên phòng

Công an tỉnh Sơn La vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng, nghi phạm gây án là đại úy biên phòng.

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. ẢNH CTV

Liên quan đến vụ nổ súng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong ở Sơn La, sáng 29.4, một nguồn tin của Thanh Niên cho biết, nghi phạm gây ra vụ nổ súng là Trịnh Đức H (38 tuổi, trú xã Phiêng Pằn, H.Mai Sơn, Sơn La). H. là Đồn phó nghiệp vụ Đồn biên phòng Phiên Pằn, mang hàm đại úy.

Nạn nhân là ông P.V.T (56 tuổi) và bà C.T.T (68 tuổi), là bố và mẹ vợ của H.

Theo nguồn tin, chiều 28.4, H. đã bắn bố mẹ vợ tử vong rồi tự tử. Camera ghi lại H. đã bắn 7 nhát.

Tại địa phương, hai vợ chồng ông T. mở tiệm tạp hóa, sống hiền lành và không mâu thuẫn với ai.

Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 13 giờ 30 ngày 28.4, UBND H.Yên Châu nhận được tin báo tại xã Lóng Phiêng (H.Yên Châu) xảy ra vụ án mạng khiến 3 người chết. Thời điểm đó, một người đàn ông đã bắn 2 người tử vong, sau đó dùng súng tự sát.

Nhận được thông tin, Công an H.Yên Châu đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân nổ súng.

Tác giả: Trần Cường

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP