Pháp luật

Nghi phạm dùng dao bầu đâm bác dâu tử vong đã ra đầu thú

Tối 7.3, lãnh đạo Công an phường Cát Dài (Lê Chân, Hải Phòng) cho biết, nghi phạm gây ra vụ án mạng tại ngõ Đặng Kim Nở vào trưa cùng ngày đã ra đầu thú.

Thông tin từ Công an phường Cát Dài (Lê Chân, Hải Phòng), sau khi gây án và rời khỏi hiện trường vào trưa 7.3, đến chiều cùng ngày, đối tượng N.H.T (sinh năm 1991, trú tại ngõ Đặng Kim Nở, Lê Chân) - kẻ đâm bác dâu tử vong đã đầu thú.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, khoảng 10h30 ngày 7.3, tại ngõ Đặng Kim Nở (phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng). Nạn nhân là bà T.T.H (53 tuổi, trú tại gác 2 nhà số 35 ngõ Đặng Kim Nở) bị một nam thanh niên dùng dao bầu đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Cát Dài nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo sự việc lên Công an quận Lê Chân khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc và khẩn trương truy tìm kẻ gây án.

Theo đại diện Công an phường Cát Dài, hung thủ là cháu gọi bà H là bác dâu. Nguyên nhân ban đầu vụ án mạng được xác định do mâu thuẫn gia đình.

Tác giả: ĐẶNG LUÂN

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP