Xã hội

Người đàn ông 49 tuổi để lại xe máy trên cầu rồi nhảy xuống hồ thủy điện

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cùng người nhà khẩn trương tìm kiếm thi thể người đàn ông nghi để lại xe máy trên đường rồi nhảy cầu tự tử.

Hiện trường phát hiện vụ việc.

Chiều 31/1, Chủ tịch UBND xã Krông Nô (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nhảy cầu tự tử tại cây cầu bắc qua khu vực lòng hồ thủy điện Buôn Tua Sarh trên quốc lộ 27. Cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là ông Ph. V. Tr. (49 tuổi, trú thôn Đông Giang, Buôn Tría, huyện Lắk).

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 29/1 (mùng 5 Tết), ông Tr. chạy máy BKS: 47N1 -140.xx di chuyển trên Quốc lộ 27 về hướng tỉnh Lâm Đồng. Khi đến cầu bắc qua lòng hồ thủy điện Buôn Tua Sarh, ông Tr. để lại xe máy trên cầu rồi mất tích. Phát hiện sự việc, người dân trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định xe máy để lại trên cầu của ông Tr., sau đó chính quyền địa phương thông báo sự việc cho người thân ông Tr.. Nhận được thông tin, người nhà nạn nhân xuống hiện trường cùng với cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể ông Tr.. Tuy nhiên, do mực nước sâu nên đến chiều nay (31/1), lực lượng vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Theo người thân nạn nhân, ông Tr. mắc chứng bệnh da liễu lâu nay nên rất có thể ông nghĩ quẩn rồi nhảy cầu tự tử. Gia đình ông Tr. có 3 người con, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Tác giả: Ngọc Hùng

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP