Xã hội

Người đưa đón trẻ Trường Gateway hiện giờ thế nào?

Luật sư Minh cho biết, bà Quy vẫn còn rất mệt mỏi, thường xuyên không ngủ được kể từ ngày bà bị bắt tạm giam.

Luật sư Lê Trọng Minh (Văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự, người tham gia bào chữa cho bà Nguyễn Bích Quy, người đưa đón học sinh ở trường Gateway) cho báo Đất Việt biết thông tin trên vào ngày 6/11 liên quan đến vụ bé trai tử vong trên xe đưa đón của Trường Gateway.

"Từ ngày bị tạm giam, bà Quy vẫn thường xuyên không ngủ được, hay mệt mỏi, áp lực từ nhiều phía. Nếu tính thời gian bắt tạm giam bà này 3 tháng kể từ ngày 27/8 thì cũng còn ít ngày nữa là hết thời hạn.

Tuy nhiên tôi cũng chưa biết phía cơ quan điều tra sẽ gia hạn thêm thời gian tạm giam hay thay đổi biện pháp khác", luật sư Minh nói.

Bà Quy trong buổi làm việc với luật sư bào chữa ngày 22/8. Ảnh: TPO

Cũng theo luật sư Minh, nếu theo đúng luật thì hết ngày 7/11 sẽ hết thời hạn điều tra vụ án. Sau khi hết thời hạn điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ phải ra kết luận điều tra để chuyển sang Viện kiểm sát.

Còn trong trường hợp cơ quan điều tra chưa có kết luận điều tra thì sẽ phải có quyết định gia hạn thêm thời gian điều tra.

"Việc ra kết luận điều tra vụ án là để chuyển sang Viện kiểm sát xem có truy tố hay không. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này vẫn chưa có thông báo nào từ phía cơ quan chức năng", luật sư Minh cho biết thêm.

Như đã đưa tin, vụ việc bé trai tử vong trên xe đưa đón trường Gateway xảy ra vào ngày 6/8. Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" xảy ra tại trường Gateway.

Đến ngày 27/8, VKSND quận Cầu Giấy phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Bích Quy về hành vi Vô ý làm chết người.

Cùng tội danh nêu trên, ngày 3/9 Cơ quan CSĐT cũng khởi tố đối với tài xế Doãn Quý Phiến nhưng cho ông này tại ngoại.

Ngày 15/10, Thượng tá Dương Văn Hiếu - Trưởng Công an quận Cầu Giấy cho hay cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thủy (29 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Thủy được tại ngoại vì có những khai báo thành khẩn, hợp tác tốt với cơ quan điều tra.

Tác giả: Thùy Dung

Nguồn tin: Báo Đất việt

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP