Trong nước

Nhắc nhở việc thả rông trâu, bò, trưởng thôn bị đánh gục tại chỗ

Trong lúc đi kiểm tra và nhắc nhở người dân về việc tránh tình trạng thả rông trâu, bò làm hư hại cảnh quan nông thôn và phá hoại hoa màu… một trưởng thôn ở Hà Tĩnh đã bị đánh gục tại chỗ.

Sáng nay 14-11, ông Lê Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra sự việc một trưởng thôn bị đánh trọng thương, phải nhập viện cấp cứu. Sự việc đã được chính quyền địa phương báo cáo lên cho cơ quan chức năng để tiến hành điều tra, làm rõ.

Ông Nguyễn Văn Toàn đang nằm điều trị tại bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 17 giờ ngày 6-11, ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng thôn Hương Phố, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, đi kiểm tra và ghi lại số lượng trâu, bò thả rông trên địa bàn thôn, đồng thời ngăn không cho gia súc vào phá hoại hoa màu, cảnh quan nông thôn mới... Trong lúc tiến hành công việc, giữa ông Toàn và ông Đặng Trọng Tuyên đang chăn trâu đã xảy ra mâu thuẫn rồi dẫn đến cự cãi.

Được mọi người khuyên can, nên cả 2 người bỏ qua và chuẩn bị ra về thì bất ngờ anh Đặng Trọng Thực (SN 1986, trú tại thôn Hương Phố, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, con trai ông Tuyên) xuất hiện rồi dùng gậy đánh liên tiếp lên người ông Toàn.

Thương tích trên người ông Toàn

Do tình huống xảy ra quá nhanh nên ông Toàn không kịp né tránh, khiến ông bị người này đánh gục xuống đường. Ông Toàn sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị đa chấn thương, mẻ xương cánh tay, xương sườn biến dạng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP