Tin trong tỉnh

Nhận lại xe máy sau 1 tháng bị mất trộm khi đi làm ruộng

Sau 1 tháng bị mất trộm xe máy khi đi làm ruộng, anh Tăng Hoàng Đạt, SN 2000 trú tại Diễn Châu may mắn được nhận lại tài sản.

Sáng 23/5, Đội tuần tra kiểm soát giao thông 1.7 (Phòng CSGT Nghệ An) phối hợp với Công an huyện Đô Lương tổ chức trao trả xe máy cho người bị mất cắp.

Lực lượng chức năng trao trả xe máy cho người nhà của anh Tăng Hoàng Đạt. Ảnh: Thúy Hằng

Trước đó, vào hồi 23h50 phút ngày 23/4/2019, tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát giao thông 1.7 đang tuần tra trên Quốc lộ 7A đoạn qua xóm Diên Tiên, xã Lưu Sơn (Đô Lương) thì phát hiện nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển chiếc xe mô tô mang BKS 37K1-112.50. Qua kiểm tra, thanh niên này không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe và giấy tờ tùy thân. Sau đó, đối tượng đã lợi dụng sơ hở bỏ chạy, để lại chiếc xe máy.

Qua xác minh, BKS 37K1-112.50 là giả, chiếc xe được đăng ký với biển số 37F1 - 878.08, chủ sở hữu là anh Tăng Hoàng Đạt, SN 2000, trú tại Diễn Cát, Diễn Châu. Chủ phương tiện cho biết, chiếc xe bị mất cách đây 1 tháng khi anh đi làm ruộng.

Sau khi bị mất xe, anh Đạt đã trình báo với cơ quan chức năng.

Tại trụ sở Công an huyện Đô Lương, Đội tuần tra kiểm soát giao thông 1.7 đã hoàn thiện hồ sơ và tiến hành trao trả lại xe máy cho người bị mất.

Tác giả: Thúy Hằng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP