Thế giới

Nhật mua thêm 20 tiêm kích F-35 để đối phó Trung Quốc

Quân đội Nhật quyết định mua thêm nhiều tiêm kích tàng hình F-35 từ Mỹ sau khi mức ngân sách quốc phòng 47,6 tỷ USD được thông qua.

Tiêm kích tàng hình F-35A của Nhật Bản. Ảnh: Japan Times.

Quân đội Nhật sẽ mua bổ sung 20 tiêm kích tàng hình F-35A từ Mỹ theo chương trình mua sắm quốc phòng mới dự kiến được đưa ra vào cuối năm nay nhằm đối phó với sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, Yomiuri Shimbun ngày 14/10 đưa tin.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã có kế hoạch mua 42 chiếc F-35A trong giai đoạn từ nay đến 2024, trong đó 10 chiếc sẽ được bàn giao vào trước cuối năm 2018. Các tiêm kích tàng hình tối tân này sẽ được bố trí tại căn cứ ở Miyazaki, Ibaraki và một vài hòn đảo khác.

Quyết định mua thêm F-35A được đưa ra sau khi chính phủ Nhật thông qua mức ngân sách cho năm tài khóa 2019 lớn nhất trong lịch sử với 897 tỷ USD, trong đó chi tiêu quốc phòng tăng 1,17%, đạt 47,6 tỷ USD.

F-35 là loại tiêm kích đa năng thế hệ 5, có thể thực hiện các cuộc tấn công trên đất liền, trên biển và cả nhiệm vụ trinh sát. F-35 được coi là xương sống trong quá trình phát triển máy bay chiến đấu tương lai của Mỹ nhờ cơ chế tàng hình tiên tiến. Tiêm kích tàng hình này còn thể hiện sự lợi hại với khả năng tiếp liệu trên không, giúp mở rộng tối đa phạm vi hoạt động.

F-35A là phiên bản dành cho không quân có khối lượng nhẹ và giá thành rẻ nhất so với các phiên bản F-35B dành cho thủy quân lục chiến và F-35C của hải quân.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP