Xã hội

Nhiều cán bộ sở ngành thương vong trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Bình

Theo danh sách thống kê, có nhiều cán bộ thương vong trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 15 người tử vong ở Quảng Bình.

Nhiều cán bộ sở ngành thương vong trong vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Bình

Cụ thể, theo danh sách thống kê của lực lượng chức năng, trong 9 người tử vong tại chỗ có Phó Giám đốc Quỹ đất tỉnh; Phó Chi cục phòng chống lụt bão - Sở NN&PTNT tỉnh; Phó Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ Điện Lực Quảng Bình; Cán bộ Bưu điện tỉnh Quảng Bình. Trong 6 người tử vong tại bệnh viện có 1 Phó Ban Dự án nông nghiệp tỉnh.

Ngoài ra, trong những người bị thương có 1 phó hiệu trưởng, 1 cán bộ Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông Sở GTVT, nhiều người là giáo viên, cán bộ, công chức viên chức các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Ban ATGT tỉnh, ngành chức năng và chính quyền địa phương thăm hỏi các nạn nhân điều trị tại bệnh viện

Theo các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới: “Sáng nay (27/7), các bác sĩ của bệnh viện sẽ cùng các chuyên gia, bác sĩ đến từ Bệnh viện trung ương Huế và Bệnh viện Việt Đức hội chẩn để đánh giá tình trạng sức khỏe của 2 bệnh nhân bị thương nặng đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực.

“2 bệnh nhân bị nhiều vết thương nội tạng gan lách với nhiều điểm rách và rối loạn chuyển máu bên trong. Gãy nhiều rẻ xương sườn, chảy máu trong, hôn mê sâu. Việc chuyển tuyến lúc này có thể gây nguy hiểm cho tính mạng các bệnh nhân. Phác đồ được đưa ra tại thời điểm này là tiếp tục theo dõi diễn biến tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị để mổ can thiệp hoặc chuyển tuyến khi bệnh nhân có tiến triển" - lãnh đạo bệnh viện cho biết.

Ban ATGT tỉnh, ngành chức năng và chính quyền địa phương thăm viếng các nạn nhân tử nạn

Đối với các bệnh nhân còn lại, lãnh đạo bệnh viện cho biết: Bệnh viện vẫn đang nỗ lực cứu chữa. Đa phần các bệnh nhân có chuyển biến tốt. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ và áp dụng những phác đồ điều trị tốt nhất để cứu chữa...", vị lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Cũng trong sáng nay, Đoàn ban ATGT tỉnh và Cục CSGT đã thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện; tới viếng, chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Ông Hoàng Đăng Cương, Phó GĐ Sở GTVT Quảng Bình, kiêm Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Bình dẫn đầu đoàn đã chia buồn với gia đình các nạn nhân, động viên các nạn nhân bị thương sớm bình phục. Ông Cương cũng chuyển lời thăm hỏi và quà hỗ trợ từ Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT tỉnh, Cục Quản lý đường bộ 2, Cục CSGT tới thân nhân các nạn nhân.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, sáng 26/7, xe ô tô khách BKS 73B - 009.25 chở đoàn cựu học sinh đi du lịch di chuyển trên đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây hướng Bắc - Nam.

Đến khoảng hơn 10h trưa cùng ngày, xe bị lật tại đoạn Km21+700, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Vụ tai nạn khiến 15 người chết, nhiều người bị thương. Theo một số thông tin ban đầu cho biết, xe đang di chuyển trên đoạn đường dốc thì bị mất phanh nên đã lao vào vách núi, rồi lật nghiêng bên vực.

Trong vụ tai nạn có 3 người trên xe may mắn không bị thương, gồm: Hoàng Xuân Hoàng (SN 1973, TP Hồ Chí Minh, chồng chị Kim Cúc); Hà Thị Lan Anh (SN 1972, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình); Bùi Giang Nam (SN 1993, Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) là thợ chụp hình.

Danh sách các nạn nhân tử vong, bị thương trong vụ tai nạn:

Cụ thể, danh sách 9 người tử vong tại chỗ:

1. Đỗ Tiến Hòa (SN 1972, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình)

2. Nguyễn Thanh Long (SN 1973, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình) - Phó Chi cục phòng chống lụt bão – Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình

3. Đặng Thị Mỹ Hương (SN 1973, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình)

4. Nguyễn Thanh Hòa (SN 1973, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình)

5. Đoàn Trung Thành (SN 1973, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình) - Phó Giám đốc Qũy đất tỉnh Quảng Bình

6. Nguyễn Lệ Hà (SN 1973, Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình)

7. Trần Xuân Núi (SN 1973, Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình), hiện đang trú tại Bình Phước.

8. Thái Hồng Ngọc (SN 1973, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình) – Phó Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Quảng Bình

9. Trần Thị Phương (SN 1973, Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình) – Cán bộ Bưu điện tỉnh Quảng Bình.

Danh sách 6 người tử vong tại bệnh viện:

1. Phạm Thị Hồng Thắm (SN 1973, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình)

2. Lê Thị Liên (SN 1973, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình), đang trú tại Bà Rịa Vũng Tàu

3. Lê Thị Tuyết Lệ (SN 1973, Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình)

4. Phạm Ánh Dương (SN 1973, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình)

5. Phạm Hồng Hải (SN 1971, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình) – Phó ban dự án nông nghiệp tỉnh Quảng Bình.

6. Đoàn Thị Hải Yến (SN 1973, Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình)

Danh sách 22 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới:

1. Hoàng Trung Toán (SN 1993, phường Ba Đồn, TX Ba Đồn, Quảng Bình) – là lái xe, đang điều trị tại Khoa Cấp cứu.

2. Trần Thị Thúy Vân (SN 1973, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình) Khoa Chấn thương chỉnh hình

3. Trương Mạnh Tiến (SN 1973, Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình) Khoa Chấn thương chỉnh hình.

4. Đặng Ngọc Hùng (SN 1973, Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình) Khoa Chấn thương chỉnh hình

5. Nguyễn Vy Hạnh (SN 1973, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình) Khoa Cấp cứu.

6. Trương Thị Mỹ Lệ (SN 1973, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình) Khoa Ngoại thần kinh

7. Phạm Xuân Bằng (SN 1973, Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình) Khoa Ngoại thần kinh

8. Lê Anh Sơn (SN 1973, TP Hồ Chí Minh) Khoa Chấn thương chỉnh hình.

9. Đặng Thanh Nhàn (SN 1973, Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình) Khoa Ngoại thần kinh

10. Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1973, TP Hồ Chí Minh) Khoa Răng hàm mặt

11. Nguyễn Thị Xuân Vinh (SN 1973, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình) Khoa Hồi sức tích cực.

12. Nguyễn Thị Hòa (SN 1973, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình) Khoa Cấp cứu.

13. Bùi Minh Quốc (SN 1973, TP Hồ Chí Minh) Khoa Răng hàm mặt.

14.Hoàng Vĩnh Sinh (SN 1973, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình) Khoa Mổ A.
15. Lương Tiến Sơn (SN 1973, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình) Khoa Răng hàm mặt.

16. Nguyễn Thị Hồng Nhi (SN 1973, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình) Khoa Răng hàm mặt.

17. Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1973, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình) Khoa Mổ A.

18. Trần Thị Phương Mai (SN 1973, Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình) Khoa Mổ A.

19. Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1973, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình) Khoa Ngoại thần kinh.

20. Phạm Thị Hoàng Anh (Sn 1973, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình) Khoa Chấn thương chỉnh hình.

21. Nguyễn Thị Thanh Hải (SN 1973, TP Hồ Chí Minh) Khoa Hồi sức tích cực.

22. Phan Thị Thu Hiền (SN 1973, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình) chuyển đi Bệnh viện Trung ương Huế.

Tác giả: Nguyễn Đức,Sỹ Hòa,Văn Thanh

Nguồn tin: Atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP