Xã hội

Nổ lớn lúc rạng sáng, dân hoảng loạn chạy ra khỏi nhà

Hai tiếng nổ phát ra từ rạng sáng không gây rung lắc nhà cửa nhưng khiến nhiều người dân hoảng loạn chạy ra khỏi nhà.

Con đường vào xã Kỳ Phú, nơi người dân nghe tiếng nổ

Sáng 22/10, thông tin từ ông Trần Đình Hậu - Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa mới tiếp tục xảy ra một vụ nổ lớn, tuy không gây rung lắc nhà nhưng khiến nhiều người dân hoảng loạn. Sự việc xảy ra vào khoảng 3h30’ ngày 22/10.

Theo đó, vào thời điểm trên nhiều người dân xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh đang ngủ thì bất ngờ nghe hai tiếng nổ phát ra từ lòng đất nhưng không gây rung lắc nhà cửa. Do quá bất ngờ nên người dân không thể nhận biết vị trí phát ra tiếng nổ mà chỉ biết nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.
"Hai tiếng nổ không lớn và không gây rung lắc nhà cửa như mấy ngày trước xảy ra động đất. Do đang ngủ nên khi nghe tiếng nổ khiến nhiều người hoảng loạn”, ông Hậu cho hay.

Thông tin từ ông Lê Xuân Đức - Trưởng công an xã Kỳ Xuân cho biết, trên địa bàn không nghe tiếng nổ. Tuy nhiên nhiều người dân đăng lên mạng xã hội thông tin xảy ra vụ nổ như 4 ngày trước gây rung lắc nhà cửa. “Thấy trên mạng mấy người chia sẻ về vụ nổ lớn như dư chấn động đất ngày trước nên tôi đang kiểm tra xem khu vực nổ có thuộc địa bàn xã mình hay không”, ông Đức cho hay.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 18/10, đã xảy ra động đất khu vực trên biển tỉnh Hà Tĩnh, cách huyện Kỳ Anh khoảng 5 km. Vụ động đất với cường độ khoảng 3,8 độ richter ở độ sâu khoảng 10 km tạo ra dư chấn, gây rung lắc nhà cửa nhiều xã như Kỳ Phú, Kỳ Xuân, Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khiến người dân hoang mang.

Tác giả: PHAN HOÀI - MINH THÙY

Báo: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP