Pháp luật

Nổ súng, ném `bom xăng` uy hiếp để đòi nợ

Sau khi đăng những lời đe dọa trên dọa trên facebook, Linh cùng đồng bọn ném xăng vào nhà con nợ gây cháy, sau đó dùng súng bắn 5 phát đạn để uy hiếp rồi bỏ đi.

Báo Dân Trí đưa tin, ngày 19/5, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị tạm giữ đều ở trên địa bàn Hà Nội, gồm: Tống Hoàng Linh (SN 1981), trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm; Nguyễn Hoàng Minh (SN 1993), trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Phạm Tuấn Hải (SN 1984), trú tại làng Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì và Lưu Khắc Tuyên (SN 1994), trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai.

Các nghi can trong vụ án. (Ảnh: CAND)

Theo thông tin ban đầu, chị Lê Thị Hoài Phương, trú ở tổ 14, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên trong quá trình làm ăn có vay tiền của một số người, trong số đó có vay của bà Nguyễn Thu Hương, trú tại quận Bạch Mai (Hà Nội) gần 300 triệu đồng.

Ngày 28/4, bà Hương cùng Tống Hoàng Linh đến nhà của chị Phương đòi tiền. Linh yêu cầu chị này phải viết giấy nợ và giấy bán xe ô tô nhưng chị này không đồng ý.

Đến ngày 1/5, chị Phương và chồng thấy đăng trên Facebook hình ảnh của gia đình, họ viết status đe dọa: “Tin vui cho hai vợ chồng chúng mày là đã trúng thưởng 2 phần cơm Juventus dài hạn nhé. Giải thưởng được trao trong thời gian sớm nhất. Nhưng đến lúc ấy, các bạn vẫn đang là người chơi game show vượt chướng ngại vật, đường phố với giải thưởng là 1 cặp xe lăn cho hai vợ chồng”.

Chưa dừng lại ở đó, cùng ngày họ tiếp tục chửi bới và đe dọa: “Từ nay, lần nào gia đình chúng mày bước chân ra khỏi nhà cũng đều có thể là lần cuối cùng chúng mày lành lặn trở về nhà, hiểu chưa...!?". Sự đe dọa đó khiến cho chị Phương và gia đình luôn sống trong tâm trạng bất an.

Khoảng 4h45 sáng ngày 8/5, khi gia đình chị Phương đang ngủ thì nghe tiếng gọi từ ngoài cổng: “Tuấn ơi, tao giết cả nhà mày”. Sau 4 đến 5 tiếng nổ, xe máy để ngoài sân của gia đình chị Phương cháy ngùn ngụt.

Chị Phương đã gọi điện báo cho cơ quan công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Ngọc Thụy đã cử người có mặt tại hiện trường, phối hợp với gia đình tiến hành dập tắt đám cháy.

Với sự phối hợp giúp đỡ của các phòng nghiệp vụ, Công an quận Long Biên đã xác định nghi can gây án là Tống Hoàng Linh. Sau khi vụ án xảy ra, Linh đã bỏ trốn khỏi nhà.

Quá trình rà soát, đến khoảng 2h ngày 16/5, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an phường Ngọc Thụy và các đơn vị có liên quan Công an quận Long Biên đã bắt giữ được Tống Hoàng Linh, khi anh này đang lang thang tại khu vực đường Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm .

Tại Công an quận Long Biên, Linh khai đã được Nguyễn Thu Hương nhờ Linh đăng bài lên mạng xã hội Facebook để hạ uy tín và mục đích để bắt vợ chồng chị Phương trả nợ.

Theo báo Công An Nhân Dân, sáng ngày 8/5, Linh gọi điện cho Lưu Khắc Tuyên đón Nguyễn Hoàng Minh, người có 2 tiền án và Phạm Tuấn Hải, người có 1 tiền án đến nhà đến cửa nhà chị Phương. Tại đây, họ cảnh giới để cho Linh ném 2 túi nylon chứa 0,5 lít xăng vào sân nhà chị Phương gây ra cháy. Tiếp đó, Linh dùng 1 khẩu súng bắn 5 phát gây tiếng nổ, chửi bới và bỏ đi.

Công an quận đã thu được 1 khẩu súng ngắn có ký hiệu RG88 cùng 1 băng đạn 7 viên.

Hiện nay, CQĐT đang tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ.Theo thông tin ban đầu, chị Lê Thị Hoài Phương, trú ở tổ 14, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên trong quá trình làm ăn có vay tiền của một số người, trong số đó có vay của bà Nguyễn Thu Hương, trú tại quận Bạch Mai (Hà Nội) gần 300 triệu đồng.

Ngày 28/4, bà Hương cùng Tống Hoàng Linh đến nhà của chị Phương đòi tiền. Linh yêu cầu chị này phải viết giấy nợ và giấy bán xe ô tô nhưng chị này không đồng ý.

Đến ngày 1/5, chị Phương và chồng thấy đăng trên Facebook hình ảnh của gia đình, họ viết status đe dọa: “Tin vui cho hai vợ chồng chúng mày là đã trúng thưởng 2 phần cơm Juventus dài hạn nhé. Giải thưởng được trao trong thời gian sớm nhất. Nhưng đến lúc ấy, các bạn vẫn đang là người chơi game show vượt chướng ngại vật, đường phố với giải thưởng là 1 cặp xe lăn cho hai vợ chồng”.

Chưa dừng lại ở đó, cùng ngày họ tiếp tục chửi bới và đe dọa: “Từ nay, lần nào gia đình chúng mày bước chân ra khỏi nhà cũng đều có thể là lần cuối cùng chúng mày lành lặn trở về nhà, hiểu chưa...!?". Sự đe dọa đó khiến cho chị Phương và gia đình luôn sống trong tâm trạng bất an.

Khoảng 4h45 sáng ngày 8/5, khi gia đình chị Phương đang ngủ thì nghe tiếng gọi từ ngoài cổng: “Tuấn ơi, tao giết cả nhà mày”. Sau 4 đến 5 tiếng nổ, xe máy để ngoài sân của gia đình chị Phương cháy ngùn ngụt.

Chị Phương đã gọi điện báo cho cơ quan công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Ngọc Thụy đã cử người có mặt tại hiện trường, phối hợp với gia đình tiến hành dập tắt đám cháy.

Với sự phối hợp giúp đỡ của các phòng nghiệp vụ, Công an quận Long Biên đã xác định nghi can gây án là Tống Hoàng Linh. Sau khi vụ án xảy ra, Linh đã bỏ trốn khỏi nhà.

Quá trình rà soát, đến khoảng 2h ngày 16/5, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an phường Ngọc Thụy và các đơn vị có liên quan Công an quận Long Biên đã bắt giữ được Tống Hoàng Linh, khi anh này đang lang thang tại khu vực đường Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm .

Tại Công an quận Long Biên, Linh khai đã được Nguyễn Thu Hương nhờ Linh đăng bài lên mạng xã hội Facebook để hạ uy tín và mục đích để bắt vợ chồng chị Phương trả nợ.

Theo báo Công An Nhân Dân, sáng ngày 8/5, Linh gọi điện cho Lưu Khắc Tuyên đón Nguyễn Hoàng Minh, người có 2 tiền án và Phạm Tuấn Hải, người có 1 tiền án đến nhà đến cửa nhà chị Phương. Tại đây, họ cảnh giới để cho Linh ném 2 túi nylon chứa 0,5 lít xăng vào sân nhà chị Phương gây ra cháy. Tiếp đó, Linh dùng 1 khẩu súng bắn 5 phát gây tiếng nổ, chửi bới và bỏ đi.

Công an quận đã thu được 1 khẩu súng ngắn có ký hiệu RG88 cùng 1 băng đạn 7 viên.

Hiện nay, CQĐT đang tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ.

Tác giả: Linh Nhi

Nguồn tin: antt.vn

  Từ khóa: uy hiếp , nổ súng , bom xăng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP