Pháp luật

Nổ súng truy bắt nhóm đối tượng chém nam thanh niên tử vong

Trong khi đang cùng một nhóm bạn đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác, anh H. đã bị các đối tượng này dùng dao kiếm chém trọng thương dẫn đến tử vong.

Ngày 11/10, ban Công an xã Thủy Sơn (huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trọng án khiến một nạn nhân tử vong. Nạn nhân trong vụ việc này là anh Hoàng Văn H. (SN 1988, trú tại tổ 16, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên).

Gia đình đang chuẩn bị tang lễ cho anh H.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 10/10, tại khu đô thị Quang Minh, xã Thủy Sơn, khi anh Hoàng Văn H. đang cùng với những người bạn đi giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác thì bị nhóm người này dùng dao và kiếm đuổi chém.

Do quá hoảng sợ, anh H. đã chạy vào một siêu thị gần đó để tránh nhưng vẫn bị nhóm người này tiếp tục dùng hung khí đuổi theo và chém. Hậu quả, anh H. bị các đối tượng chém vào bắp chân trái, chảy rất nhiều máu

Sau khi chém anh H. trọng thương, nhóm người này tiếp tục dùng hung khí đứng xung quanh, chặn cửa ra vào siêu thị để ngăn không cho ai tiếp cận anh H.. Chỉ đến khi lực lượng Công an huyện Thủy Nguyên đến hiện trường, nổ súng bắn chỉ thiên thì nhóm người này mới bỏ chạy.

Anh H. đã được mọi người đưa đến bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp để cấp cứu ngay lập tức. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, gây mất máu cấp nên anh H. đã tử vong.

Gia đình nạn nhân cho biết, nghề nghiệp chính của anh H. là đi tàu biển. Do đang chờ làm thủ tục để tiếp tục đi biển nên anh H. có ở nhà buôn bán giày dép cùng bạn. Buổi tối 10/10, được bạn gọi đi nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn với những người khác, anh H. đã đồng ý đi cùng.

Nghĩ là đi nói chuyện, anh H. và những người khác chỉ đi người không, không mang theo vật dụng gì phòng thân nên đã bị nhóm người khác chuẩn bị sẵn dao kiếm truy đuổi, dẫn đến anh H. bị chém tử vong.

"Khi sự việc xảy ra, Công an xã và Công an huyện Thủy Nguyên đã xuống gia đình chúng tôi thu thập thông tin, bằng chứng về vụ việc. Tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, trích xuất camera an ninh trong siêu thị, tìm ra hung thủ gây ra cái chết của cháu H. và xử nghiêm những đối tượng đi cùng, có liên quan", một người nhà anh H. đề nghị.

Trong buổi sáng 11/10, không khí tang thương bao trùm lên cả ngôi nhà anh H.. Những người thân trong gia đình, hàng xóm và bạn bè của nạn nhân đang gấp rút chuẩn bị mọi thứ để lo ma chay cho anh.

Một số người dân địa phương thông tin thêm, ở địa phương, anh H. là người hiền lành, không nghịch ngợm hay có điều tiếng gì. Anh H. đã từng có gia đình riêng, có một con trai 2 tuổi. Tuy nhiên, 2 vợ chồng anh H. đã ly thân.

Nhà chức trách TP.Hải Phòng đang tích cực truy bắt nhóm đối tượng cũng như điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Minh Sơn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP