Pháp luật

NÓNG: Khám nhà Đại tá Phùng Anh Lê - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội

Tối 21/9, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã khám xét nhà riêng của Đại tá Phùng Anh Lê - Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội (cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ).

Tối 21/9, xe biển xanh 80A cùng nhiều cán bộ Viện Kiểm sát, công an tiến hành khám xét nhà riêng của Đại tá Phùng Anh Lê - Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội (cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ), tại một con ngõ nhỏ ở đường Nhân Hoà (Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Việc khám xét kéo dài đến 20h55 phút thì kết thúc.

Cơ quan điều tra khám xét nhà riêng của ông Lê trên phố Nhân Hoà vào tối 21/9.

Việc khám xét kéo dài tới 20h55 phút.

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã đình chỉ công tác đối với Đại tá Lê và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Ngoài Đại tá Lê, Công an TP Hà Nội cũng đã đình chỉ công tác đối với Thượng tá Phạm Quý Hải - Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ và Trung tá Nguyễn Đức Châu - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Tây Hồ, để làm rõ trách nhiệm liên quan quá trình tiến hành các biện pháp tố tụng đối với một số vụ án dưới thời ông Lê là Trưởng Công an quận Tây Hồ.

Ông Lê trước đó đã bị Công an TP Hà Nội đình chỉ công tác.

Trước đó, vào chiều 21/6, thông tin tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, những hành vi vi phạm của Đại tá Phùng Anh Lê xảy ra vào năm 2016.

Thời điểm đó, ông Lê là Trưởng Công an quận Tây Hồ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ.

Ông Lê được bổ nhiệm chức Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế từ tháng 1/2019, sau khi rời công việc tại quận Tây Hồ.

Tác giả: Hoàng Hải - Hoàng An

Nguồn tin: Báo Tổ quốc

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP